Tòa nhà chung cư cao nhất thế giới

Thứ Ba, 14/09/2021, 21:25

Trong kỳ xuất bản lần thứ 66 của Sách Kỷ lục Guinness, thuộc niên giám năm 2022 phát hành vào ngày 8-9 vừa qua, tập thể biên soạn đã ghi nhận tòa nhà Central Park Tower (Tháp Công viên Trung tâm) cao 472m ở thành phố New York (Mỹ), với công năng gồm các căn hộ cho cư dân sinh sống là “Tòa nhà chung cư cao nhất thế giới”.

Tòa nhà chung cư cao nhất thế giới -0

Tòa nhà được khởi công xây dựng vào ngày 17-9-2014 tại địa điểm số 225 đường 57 Tây trong khu Midtown Manhattan, do Công ty Kiến trúc đa quốc gia Adrian Smith + Gordon Gill Architecture thiết kế với 98 tầng nổi và 3 tầng hầm. Chủ đầu tư tòa tháp là Công ty Phát triển Extell của Mỹ và Tập đoàn Đầu tư Thượng Hải (SMI) của Trung Quốc, với tổng khi phí là 3 tỉ USD. Tòa nhà được khánh thành vào ngày 17-9-2019 và chính thức đưa vào sử dụng từ đầu tháng 5-2021, bao gồm 179 căn hộ với mỗi căn hộ có từ 2 đến 8 phòng ngủ. Căn hộ được chào bán rẻ nhất rộng 133,3m2 giá 1,5 triệu USD; còn căn hộ đắt nhất rộng 1,625,8m2 (thông 3 tầng áp mái trên cùng) giá 60 triệu USD.

Được biết, Tháp Công viên Trung tâm hiện xếp thứ 14 trong danh sách các tòa nhà cao nhất thế giới và thứ 3 trong danh sách các công trình xây dựng cao nhất ở Tây bán cầu - sau Tháp CN cao 553,3m ở Toronto (Canada) và Tháp Tự do cao 541,32m ở New York.

T.Hồng (Theo Guinness)
.
.