Tòa nhà có thể tích lớn nhất thế giới

Thứ Sáu, 20/05/2022, 10:43

Trong ảnh là một phần khu vực lắp ráp thuộc tòa nhà sản xuất máy bay của Hãng Boeing, tọa lạc ở ngoại vi thành phố Everett (tiểu bang Washington, Mỹ) với tổng thể tích là 13.385.378m3, được lưu danh vào Sách Kỷ lục Guinness hơn nửa thế kỷ qua như là “Tòa nhà có thể tích lớn nhất thế giới”.

Tòa nhà khổng lồ này thường được gọi là Nhà máy Boeing Everett, được khởi công xây dựng từ giữa năm 1965 và chính thức khánh thành vào đầu tháng 5-1967, với mức kinh phí thuộc dạng bí mật kinh tế - công nghiệp nên không được công khai tiết lộ. Tòa nhà kỷ lục có chiều dài là 796m, còn chiều rộng là 500m.

Tòa nhà có thể tích lớn nhất thế giới -0

Đội ngũ nhân viên 30.000 người của Hãng Boeing, cũng là Công ty Hàng không Vũ trụ lớn nhất thế giới thường xuyên làm việc tại đây. Trong 55 năm qua kể từ khi đưa vào hoạt động đến nay, tại tòa nhà khổng lồ này đã chế tạo hoàn chỉnh hơn 6.000 chiếc máy bay phản lực thân rộng, bao gồm các kiểu B747, B767, B777 và B787 theo đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Để so sánh, tổng diện tích mặt sàn của tòa nhà Boeing Everett rộng 398.000m2 có thể chứa được 911 sân bóng rổ theo tiêu chuẩn quốc tế (436,8m2).

T.Hồng (Theo Guinnessworldrecords.com)
.
.