Vận động viên khuyết tật phi thường

Thứ Ba, 11/01/2022, 12:15

Kỷ yếu của Liên đoàn Chèo thuyền quốc tế (FISA) có trụ sở ở Lausanne (Thụy Sĩ), ghi nhận vận động viên (VĐV) khuyết tật người Mỹ Angela Madsen (1960-2020) đã một mình chèo thuyền vượt Đại Tây Dương trong năm 2007, là người phụ nữ khuyết tật đầu tiên chèo thuyền vượt Đại Tây Dương.

Vận động viên A. Madsen sinh  ngày 10-5-1960 tại thành phố Xenia, thuộc vùng Trung Tây nước Mỹ. Năm 20 tuổi, trong thời gian tình nguyện gia nhập quân đội, A. Madsen bị chấn thương cột sống khi chơi bóng rổ buộc phải ngồi xe lăn suốt đời.

Vận động viên khuyết tật phi thường -0

Không nản chí, A. Madsen quyết định trở thành VĐV bóng rổ trên xe lăn, rồi thử sức qua các môn thể thao khác như chèo thuyền, điền kinh, bắn súng, ném lao và ném bóng, đều đặn tham gia các giải thi đấu cấp quốc gia, cấp khu vực châu Mỹ, cấp quốc tế và Paralympic, được trao nhiều huy chương với các thứ hạng khác nhau. Đặc biệt trong bộ môn chèo thuyền, VĐV A. Madsen đã được trao Huy chương Vàng ở nội dung đua thuyền đôi. Đồng thời A. Madsen cũng đạt kỳ tích là người phụ nữ đầu tiên chèo thuyền vượt Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

Thật đáng tiếc, trong chuyến chèo thuyền độc mộc với mục đích trở thành người phụ nữ cao niên nhất một mình chèo thuyền vượt Thái Bình Dương, nữ VĐV phi thường A. Madsen đã tử nạn vào ngày 21-6-2020 khi mới đi được nửa đường, thọ 60 tuổi.

X.Hiếu (Theo Worldrowing.com)
.
.