Cần Thơ đón 1.000 công dân về từ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương

Thứ Ba, 27/07/2021, 12:17
Nhằm chia sẻ với TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, UBND TP Cần Thơ dự kiến sẽ đón khoảng 1.000 người trở về địa phương.

UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về việc dự kiến tổ chức các chuyến xe đón công dân trở về địa phương. 

Quyết định này nhằm chia sẻ khó khăn với TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhân viên y tế ở Cần Thơ, tập trung xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. 

UBND TP Cần Thơ đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, hỗ trợ phân công cơ quan đầu mối lập danh sách công dân là người Cần Thơ, có nhu cầu trở về địa phương và tạo điều kiện xét nghiệm tập trung trước khi trở về, đồng thời bố trí, tạo điều kiện để công dân đến địa điểm tập kết và từ nơi tập kết ra khỏi địa bàn.

Dự kiến Cần Thơ sẽ đón khoảng 1.000 công dân trở về địa phương, trong đó TP Hồ Chí Minh là 400 người và tỉnh Bình Dương là 600 người.

Văn Vĩnh
.
.