Một người tử nạn sau vụ nổ khí gas ở TP Nha Trang

Thứ Sáu, 07/08/2020, 10:15
Sau tiếng nổ dội vang là khói lửa và mùi khí gas bốc lên nồng nặc. Hàng trăm bình gas lớn và bình gas mi ni cùng với chiếc xe máy đã bị cháy nổ ngổn ngang, cạnh đó là thi thể một người chết cháy.


Sáng ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ khí gas xảy ra tại 207 Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

Hiện trường bên trong vụ nổ khí gas.   Ảnh : Hữu Toàn

Theo những người dân ở gần hiện trường, vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h15’ chiều ngày 6/8. Sau tiếng nổ dội vang là khói lửa và mùi khí gas bốc lên nồng nặc. 

Vài phút sau đó, nhiều người dân sinh sống dưới chân núi Sạn chạy đến hiện trường nhìn thấy bên trong căn nhà có hàng trăm bình gas lớn và bình gas mi ni cùng với chiếc xe máy đã bị cháy nổ ngổn ngang, cạnh đó là thi thể một người chết cháy.

Căn nhà xảy ra vụ nổ và nhiều bình gas lớn còn sót lại bên trong căn nhà.  Ành : Hữu Toàn

Trung tá Đường Công Thành – Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân qua điện thoại, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp Công an, dân quân phường Vĩnh Hải dập tắt đám cháy.

 Hiện trường vụ cháy nổ là căn nhà vách gạch, mái tôn có diện tích 40m2, bên trong có khoảng 150 bình gas loại 12 kg, 45 kg và gần 300 bình gas mi ni. 

Đại lý gas - bếp gas Dũng Nga của ông Nguyễn Duy Dũng ở cách hiện trường kho gas đã xảy ra cháy nổ vài trăm mét.   Ảnh : Hữu Toàn

Thi thể người chết cháy đen bên trong căn nhà được xác định là Tất Ngọc Mạnh (SN 2005), trú ở tổ dân phố 11 khu Tây Nam, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang. 

Chủ nhân kho chứa gas xảy ra vụ cháy nổ là ông Nguyễn Duy Dũng (SN 1990), trú ở thôn Tân Tiến, xã Cư Huê, huyện Ea Kar (Đăk Lăk). 

Ông Nguyễn Duy Dũng được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Nha Trang cấp giấy phép kinh doanh mua bán khí dầu mỏ hóa lỏng từ gày 1/6/2012 tại 189 Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang.

Địa điểm kinh doanh có biển hiệu đại lý gas - bếp gas Dũng Nga tại địa chỉ nêu trên nhưng ông Dũng xây dựng thêm căn nhà  ở 207 Dương Vân Nga, phường Vĩnh Hải để làm kho chứa gas.

Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đang tiến hành điều tra theo quy định pháp luật, nhưng nhiều khả năng nguyên nhân bất cẩn, mất an toàn khi sang chiết gas trái phép đã dẫn đến vụ cháy nổ.


Hữu Toàn
.
.