Công an An Giang gửi tặng TP Hồ Chí Minh 30 tấn nông sản

Thứ Hai, 26/07/2021, 18:36
Công an tỉnh An Giang đã tổ chức thu mua, hỗ trợ thu hoạch 30 tấn nông sản của nông dân trên địa bàn, vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh trao tặng cho người dân gặp khó khăn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19...


Cụ thể, nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục khó khăn do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Công an tỉnh An Giang phát động phong trào “CBCS Công an An Giang mỗi ngày làm một việc tốt cho dân” đến Công an các đơn vị, địa phương. 

Hưởng ứng phong trào với tinh thần xung kích, tuyến đầu những ngày qua Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh An Giang đã cùng với CBCS Công an huyện Chợ Mới tổ chức thu mua, hỗ trợ thu hoạch nông sản, rau màu giúp bà con nông dân.

Đại diện nhà hảo tâm đồng hành cùng Công an An Giang 300 triệu đồng để làm chi phí thu mua nông sản, hoa màu.

Với sự đồng hành, chung tay hỗ trợ kinh phí của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Tấn Thắng, Công an An Giang đã thu mua khoảng 30 tấn nông sản gồm rau, củ, quả, thịt, cá các loại… tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng, để chuyển đến TP Hồ Chí Minh trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 Đoàn viên Thanh niên Công an tỉnh An Giang hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản.

Nông dân Lâm Thị Nhờ (ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới) vui mừng chia sẻ: “Mấy nay vườn cải của gia đình đến thời điểm thu hoạch nhưng dịch bệnh nên không thấy thương lái đến thu mua. Đang lo vì không biết giải quyết như thế nào, thì CBCS Công an xuống tận ruộng thu mua với giá cả phải chăng, rồi còn hỗ trợ thu hoạch”. 

Nông sản, được cắt gọn, rửa sạch, đóng gói thành từng túi riêng biệt, nhằm tạo thuận lợi cho việc trao tặng người dân khó khăn tại TP Hồ Chí Minh.

Khi biết Công an An Giang tổ chức thu mua nông sản, rau củ, thịt cá để gửi lên TP Hồ Chí Minh trao tặng cho người dân khó khăn, bà Nhờ cũng như những nông dân khác chỉ nhận đủ phần tiền vốn đầu tư bỏ ra, phần còn lại cũng xin nhờ CBCS gửi đến nhân dân TP Hồ Chí Minh, với mong muốn “có gì góp nấy” chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Nông sản được CBCS Công an An Giang khẩn trương chuyển lên xe để nhanh chóng đưa đến TP Hồ Chí Minh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã có tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất và tiêu thụ nông sản, hoa màu của nhân dân trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Còn tại TP Hồ Chí Minh, nhân dân đang chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh lên đời sống, sinh hoạt hằng ngày. Các mặt hàng nông sản, hoa màu không đủ cung ứng cho nhu cầu tiêu thụ của người dân thành phố trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch.

Trước thực tế trên, Ban Giám đốc Công an đốc Công an tỉnh An Giang đã vận động xã hội hóa, chỉ đạo Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp cùng Công an địa phương thu mua, hỗ trợ thu hoạch nông sản, hoa màu giúp nông dân trên địa bàn tỉnh. Sau đó khẩn trương vận chuyển đến TP Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh để chuyển đến các khu vực cách ly, các khu phong tỏa, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trần Lĩnh - Bích Trâm - Mai Phương
.
.