Người phụ nữ Nhật chung tay giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư

Chủ Nhật, 30/12/2018, 23:21
Trong 13 năm qua, có một phụ nữ Nhật đã tình nguyện gác lại công việc, chuyện gia đình để đến Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Huế chung tay cùng đội ngũ y, bác sĩ tại đây chăm lo cho trẻ em mắc bệnh ung thư; đồng thời đứng ra vận động nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ về tài chính và trang thiết bị y tế để chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhi không may mắc bệnh hiểm nghèo…

Chúng tôi gặp bà Kazuyo Watanabe trong dịp Bệnh viện T.Ư Huế khánh thành, đưa vào sử dụng Khoa Ung thư nhi và đơn vị ghép tủy (tầng 5, Trung tâm Nhi khoa) vào tháng cuối năm 2018. Và, chúng tôi thật sự khâm phục khi được biết, bà Kazuyo Watanabe cũng chính là người đã đứng ra vận động để xây dựng công trình hiện đại và đầy ý nghĩa nhân văn này. Tổng số tiền được vận động quyên góp từ Tập đoàn Nhật Á (Japan Asia Group Limited), bà Wakako Niikura và nhiều cá nhân khác tại Nhật, đến hơn 8,5 tỷ đồng…

Trò chuyện với chúng tôi, với nụ cười luôn nở trên môi, bà Kazuyo Watanabe trải lòng rằng, nhiều năm về trước, trong thời gian làm giảng viên dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Sư phạm Huế, bà biết được có rất nhiều trẻ em ở các tỉnh, thành của Việt Nam đến Bệnh viện T.Ư Huế để điều trị bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh ung thư. Một ngày đầu năm 2005, trong một lần đến thăm các bệnh nhi tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện T.Ư Huế, bà Kazuyo Watanabe không khỏi day dứt và thương cảm những đứa trẻ mang cơ thể, chân tay gầy yếu, đầu rụng hết tóc vì căn bệnh quái ác.

“Lúc ấy tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều là bản thân mình cần phải làm gì đó để giúp những đứa trẻ ấy. Nên khi trở về Nhật Bản, việc đầu tiên tôi làm là kêu gọi bạn bè, người thân và một số tổ chức tài trợ tiền cùng các trang thiết bị y tế, sau đó đưa sang Việt Nam để giúp việc điều trị bệnh cho các em nhỏ”, bà Kazuyo Watanabe nhớ lại.

Bà Kazuyo Watanabe (người thứ tư từ phải sang) đã có nhiều đóng góp giúp đỡ trẻ em mắc bệnh ung thư điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Để có thể giúp đỡ cho trẻ em mắc bệnh ung thư được nhiều hơn, bà Kazuyo Watanabe đã thành lập tổ chức quốc tế với tên gọi “Chăm sóc trẻ em ung thư Châu Á” do bà làm Chủ tịch. Hằng năm, bà Kazuyo Watanabe đều có nhiều chuyến bay sang Việt Nam, và mỗi lần như thế bà thường ở lại Cố đô Huế từ 2 đến 3 tuần để có thể hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em điều trị ung thư tại Bệnh viện T.Ư Huế. 

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế cho hay, từ năm 1975, chuyên khoa Ung bướu - Huyết học trẻ em của bệnh viện đã được hình thành. Tuy nhiên, do cơ sở vật chất thiếu thốn, không có đủ hóa chất, kinh tế bệnh nhân nghèo nên tỷ lệ bỏ điều trị, tái phát và tử vong cao. Từ năm 2005, bà Kazuyo Watanabe đã đến và có nhiều giúp đỡ đối với các cháu bị bệnh ung thư điều trị tại bệnh viện thông qua việc hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho việc điều trị...

Chính nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của bà Kazuyo Watanabe và các y, bác sĩ ở Bệnh viện T.Ư Huế đã góp phần nâng cao được tỷ lệ các em nhỏ mắc ung thư sống và không gặp sự cố trên 5 năm qua khoảng 50% và tỷ lệ trẻ em ung thư được điều trị sống còn chung là 70%...

Anh Khoa
.
.