Mỹ cân nhắc cho phép người tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh

Thứ Năm, 05/08/2021, 07:36

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang có kế hoạch yêu cầu gần như tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ phải được tiêm chủng đầy đủ vaccine chống COVID-19 trong nỗ lực nhằm chấm dứt hạn chế đi lại đến nước này trong suốt thời gian qua.

 

Mỹ cân nhắc cho phép người tiêm chủng đầy đủ nhập cảnh  -0
Mỹ áp dụng cấm nhập cảnh với người dân nhiều nước từ tháng 1/2020 do đại dịch. Ảnh Reuters 

Nhà Trắng muốn mở lại hoạt động đi lại nhằm thúc đẩy kinh doanh cho các hãng hàng không và ngành du lịch của nước này, tuy nhiên, Mỹ chưa sẵn sàng dỡ bỏ ngay các hạn chế do số ca ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng và biến thể COVID-19 Delta có khả năng truyền nhiễm cao, Reuters trích lời quan chức Nhà Trắng cho biết.

Chính quyền Biden có các nhóm làm việc liên ngành đang tìm cách nhằm giúp nước Mỹ có thể sẵn sàng cho việc tái mở cửa du lịch, bao gồm các biện pháp theo từng giai đoạn, như mở cửa hạn chế với công dân nước ngoài từ tất cả các quốc gia đến Mỹ cần phải được tiêm chủng đầy đủ.

Các hạn chế đi lại của Mỹ lần đầu được áp dụng tháng 1/2020 đối với Trung Quốc nhằm ứng phó với sự lây lan của dịch COVID-19. Nhiều nước khác đã bị liệt vào danh sách hạn chế của Mỹ, mới nhất là Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua.

Mỹ hiện cấm hầu hết những người không phải là công dân nước này trong vòng 14 ngày qua đã ở Anh, 26 quốc gia Schengen ở Châu Âu không có kiểm soát biên giới, Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

Những động thái mới này cho thấy dấu hiệu rõ ràng rằng Nhà Trắng đã thấy một con đường nhằm tháo gỡ những hạn chế đi lại này.

Một số quốc gia, như Canada hay Anh, cũng đang nới lỏng hoặc dỡ bỏ các hạn chế đối với những người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ.

Nhà Trắng đã tổ chức các cuộc thảo luận với các hãng hàng không và du lịch về cách thức thực hiện chính sách yêu cầu tiêm vaccine đối với du khách nước ngoài. Ngoài ra, chính quyền cũng phải đưa ra lời giải thích cho nhiều câu hỏi như cơ sở để chấp thuận việc một người đã tiêm vaccine đầy đủ và liệu Mỹ có chấp nhận loại vaccine được dùng ở nước ngoài nhưng chưa được cấp phép tại nước này hay không.

Hiện tại, những người nước ngoài duy nhất được phép vào Mỹ bằng đường bộ từ Mexico và Canada là những người lao động thiết yếu như tài xế xe tải hoặc y tá.

Nhiều chuyên gia cho biết sẽ mất nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng để những hạn chế đi lại này hoàn toàn được dỡ bỏ.

Duy Tiến
.
.