Mỹ hoàn thành tiêm vaccine cho 70% dân số trưởng thành chậm 1 tháng

Thứ Ba, 03/08/2021, 16:25

Mỹ đã đạt được mục tiêu của Tổng thống Joe Biden là tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho 70% người Mỹ trưởng thành, nhưng chậm một tháng so với kế hoạch ban đầu, khi biến thể Delta đã lây lan rộng tại nước này.

Mỹ đạt mục tiêu tiêm vaccine cho 70% dân số trưởng thành  -0
Ảnh minh họa Getty Images.  

Tổng thống Joe Biden đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 70% người Mỹ trưởng thành vào ngày 4/7. Con số này là mức tối thiểu mà chính phủ Mỹ xác định để đạt được miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, nỗ lực này đang bị đe dọa bởi sự lây lan của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2, có khả năng khiến đại dịch lại bùng phát tại đây.

Sau khi đạt được cột mốc 70% người trưởng thành được tiêm chủng vào ngày 2/8 (giờ địa phương), Nhà Trắng không có màn “ăn mừng” lớn nào cũng không đặt ra mục tiêu mới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang phải giải quyết một vấn đề lớn khác, đó là sự hoài nghi cũng như thái độ thù địch của một bộ phận dân cư ở các bang miền Nam với vaccine.

Mỹ vẫn chưa đạt được một mục tiêu khác của chính quyền là tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất 165 triệu người vào ngày 4/7.

Số ca mắc mới mỗi ngày ở Mỹ đã tăng gấp 6 lần trong tháng qua lên mức trung bình gần 80.000 ca, mức chưa từng thấy kể từ giữa tháng 2. Số ca tử vong toàn quốc cũng tăng trong 2 tuần qua, từ trung bình 250 lên 360 ca mỗi ngày.

Dù vậy, những con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với 3.400 ca tử vong và 250.000 ca mắc mỗi ngày trong đợt bùng phát tồi tệ nhất vào tháng 1. Phần lớn những ca tử vong và chuyển biến nặng hiện nay ở Mỹ là ở những người chưa được tiêm vaccine.

Sự gia tăng ca nhiễm trở lại đã khiến các tiểu bang và thành phố ở Mỹ phải tìm cách hoãn mở cửa trở lại, chỉ vài tuần sau khi nước này có vẻ trở lại bình thường.

Các quan chức y tế ở San Francisco hôm 2/8 thông báo rằng sẽ tái áp dụng yêu cầu tất cả mọi người phải đeo khẩu trang trong các không gian công cộng trong nhà, bất kể đã được tiêm chủng hay chưa.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết sân bay thành phố New York và các công nhân quá cảnh sẽ phải tiêm vaccine hoặc phải xét nghiệm mỗi tuần. trong khi đó, Thị trưởng thành phố Denver cho biết chính quyền sẽ yêu cầu các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa và một số nhân viên công vụ trường học, viện dưỡng lão, bệnh viện hay nhà tù, phải tiêm chủng.

Các trường đại học và cao đẳng công của bang Minnesota sẽ yêu cầu mọi người đeo khẩu trang trong nhà, bất kể tình trạng tiêm chủng. Bang New Jersey cho biết công nhân tại các viện dưỡng lão, bệnh viện tâm thần và các cơ sở khác do chính quyền điều hành phải đi tiêm hoặc phải xét nghiệm thường xuyên. Thống đốc bang North Carolina cũng đã ra lệnh cho các nhân viên cơ quan chính quyền phải đeo khẩu trang, bất kể đã tiêm vaccine hay chưa.

Duy Tiến
.
.