Toàn bộ nội các Malaysia đệ đơn từ chức

Thứ Hai, 16/08/2021, 13:59

Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/8 rằng, nội các nước này đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương.

Nội các Malaysia đệ đơn từ chức -0
Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin. Ảnh: Reuters

Bài đăng trên Instagram của Bộ trưởng Khairy được đưa ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông địa phương thông tin rằng, nhiều khả năng Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin sẽ từ chức do mất đi sự ủng hộ đa số trong quốc hội, bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong nội bộ liên minh của ông.

Muhyiddin Yassin, người lên nắm quyền Thủ tướng Malaysia vào tháng 3 năm ngoái, đã phải đối mặt với áp lực từ phe đối lập và công chúng do nội các của ông đã phòng chống đại dịch COVID-19 không hiệu quả, dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm và tử vong cao.

Trong vài tuần gần đây, ông tiếp tục đối mặt với áp lực ngày càng tăng sau khi một số nghị sĩ UMNO - đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền - rút lại sự ủng hộ của họ.

Trước đó, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề đặc biệt Mohamad Redzuan Yusof đã xác nhận Thủ tướng Muhyiddin Yassin sẽ đệ đơn từ chức lên Quốc vương Al-Sultan Abdullah vào ngày 16/8. Ông Yassin đã thông báo tin này cho các nghị sĩ thuộc đảng của ông trong cuộc họp tại Kuala Lumpur.

Thủ tướng Muhyiddin Yassin được cho là sẽ chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng vào ngày 16/8, sau đó sẽ tới Hoàng cung và đệ đơn từ chức lên Quốc vương. Quốc vương sẽ có toàn quyền quyết định có đồng ý với đề nghị này của ông Yassin hay không. 

An Nhiên
.
.