Hà Nội có 2 gia đình nhiều người cùng dương tính với SARS-CoV-2

Chủ Nhật, 01/08/2021, 14:26

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 31/7 đến trưa nay 1/8, Hà Nội ghi nhận 57 ca dương tính mới, trong đó có 42 ca phát hiện tại cộng đồng, còn lại ở khu cách ly. Đặc biệt trong số đó có 2 gia đình với nhiều thành viên trong nhà dương tính với SARS-CoV-2.

 

Trong chùm 33 ca bệnh ho sốt thứ phát được Hà Nội ghi nhận vào trưa nay 1/8 có 2 gia đình nhiều người dương tính với SARS-CoV-2. Gia đình thứ nhất có 8 bệnh nhân ở địa chỉ 11/92 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa và là F1 của F0 được phát hiện trước đó. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Gia đình thứ 2 có 4 bệnh nhân đều ở địa chỉ ngõ 170 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, là F1 (sống cùng nhà với F0). Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bên cạnh đó, có 5 ca dương tính được phát hiện ở ngõ 105 Vọng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Các ca còn lại ở địa chỉ tại Đại Cát 1, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm; Liên Ninh, Thanh Trì; Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy; Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa; Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình; Bát Tràng, Gia Lâm; các xã Nguyễn Trãi, Tân Minh, Hiền Giang, huyện Thường Tín; Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên.

Hà Nội có 2 gia đình nhiều người cùng dương tính SARS-CoV-2 -0
Lập chốt kiểm tra chống dịch trên phố Thụy Khuê sau khi có nhiều ca dương tính.

Tính từ tối qua đến trưa nay, Hà Nội phát hiện thêm 2 ca thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm (95 Láng Hạ), có địa chỉ tại Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa và ngõ 594 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa.

3 ca thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai, đều là F1, có địa chỉ tại nhà A2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân; An Khánh, Hoài Đức và Nghĩa Đô, Cầu Giấy.

Đặc biệt, Hà Nội phát hiện 3 ca thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng gồm: Bệnh nhân N.T.C, nữ, SN 1981, địa chỉ tại Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân là người bán tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên. Ngày 31/7 được test nhanh sàng lọc tại trạm y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính;

2 bệnh nhân còn lại là N.Đ.Q, nam, SN 1984 và N.T.H, nữ, SN 1956, là mẹ con và đều ở Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh. Ngày 30/7 xuất hiện sốt, ho, đau họng, được làm test nhanh kháng nguyên (dương tính). Ngày 31/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

Ngoài ra còn phát hiện thêm 1 ca thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, bệnh nhân có địa chỉ tại Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1; 1 ca thuộc chùm TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân có địa tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm; 2 ca thuộc chùm liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội, các bệnh nhân có địa chỉ tại Cự Khê và Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai.  

 

Trần Hằng
.
.