Công an tỉnh Quảng Ngãi nói gì về vụ cháy làm chết 4 người?

Thứ Năm, 10/06/2021, 09:00
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (TP Quảng Ngãi) khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Sau vụ việc, trên mạng xã hội có một trường hợp đã thông tin chưa chính xác về công tác chữa cháy và cứu nạn của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với vụ cháy này.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (số 812 Quang Trung, thuộc phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) khiến 4 người trong một gia đình tử vong; trong đó có một người mẹ đang mang thai. Sau vụ việc, trên mạng xã hội có một trường hợp đã thông tin chưa chính xác về công tác chữa cháy và cứu nạn của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với vụ cháy này… 

Tìm hiểu được biết, lúc 0h52' ngày 5/6, trực ban Phòng Cảnh sát PCCC& CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của anh Phan Thế Quang về vụ cháy tại số nhà 812 Quang Trung, lãnh đạo đơn vị này lập tức điều động 1 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 CNCH và 20 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đến trường chữa cháy. Tiếp theo đó, điều động thêm 3 xe chữa cháy và 32 CBCS đến tham gia dập lửa. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi, khi tiếp cận hiện trường, xác định mặt trước của ngôi nhà là khu vực cháy chính, nhiệt độ rất cao và kèm theo khí độc nên rất khó tiếp cận tấn công. Vì vậy, chỉ huy tại hiện trường đã chỉ đạo lực lượng chữa cháy tấn công từ phía sau và trên sân thượng. Sau hơn 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Và đến 3h sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên hậu quả của vụ cháy thật đau lòng, cả 4 người trong một gia đình đều bị tử vong…
Anh Phan Thế Quang (áo thun đen), người gọi 114, trao đổi về việc một số trang mạng đưa tin chưa đúng về vụ cháy.

Điều đáng nói, khi vụ cháy đang diễn ra, có một số người dân đã trực tiếp quay clip hình ảnh một số CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH loay hoay phía trước ngôi nhà, sử dụng 1 vòi phun nước để dập lửa phía trước mà không có hình ảnh về 2 hướng tiếp cận khác là phía sau nhà và phía mái nhà, dẫn đến một số dư luận chưa đúng về bản chất của vụ việc. 

Bà Trần Thị Bích Vân, ở đối diện cửa sau của ngôi nhà bị cháy là người trực tiếp chứng kiến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận ở hướng này, cho biết: "Khoảng 1h sáng, các anh Cảnh sát PCCC&CNCH kéo ống nước vào khu vực cửa phía sau và có 4 đến 5 anh dùng dụng cụ đập cửa, phá khóa vì cửa khóa rất kỹ. Khi cửa được mở, khói từ bên trong ngôi nhà phun ra mù mịt, các anh đã xông vào trong chữa cháy khoảng nửa tiếng thì thấy bớt khói". 

Đại úy Trần Văn Tiên, một trong trong những chiến sĩ cứu hỏa trực tiếp xông vào bên trong ngôi nhà đang bị cháy, kể lại: "Sau khi phá được cửa, chúng tôi đã tiến vào trong, lúc này đám cháy gần như bao trùm trong ngôi nhà, lượng khói, khí độc và bức xạ nhiệt rất cao nhưng chúng tôi vẫn cố gắng triển khai vòi chữa cháy lần lượt vào bên trong, khống chế đám cháy trên khu vực cầu thang lên tầng 2 và 3 để tìm kiếm nạn nhân". 

Còn ông Võ Tấn, chủ gia đình ngôi nhà số 810 Quang Trung, TP Quảng Ngãi, sát vách ngôi nhà bị cháy là người đã cho CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH sử dụng ngôi nhà mình để tiếp cận lên sân thượng nhà số 812, cũng cho biết: "Lúc đó tôi dẫn các anh Cảnh sát PCCC&CNCH lên tầng 3, mở cửa trước và sau sân thượng để các anh kéo vòi khống chế đám cháy".

Diễn biến vụ cháy phức tạp, chỉ huy lực lượng đã chỉ đạo 3 mũi tiếp cận để dập lửa và cứu nạn từ 3 hướng khác nhau. Theo phương án đưa ra, 2 mũi tiếp cận phía sau và phía trên sân thượng sẽ chủ động kiểm soát đám cháy, để mũi tiếp cận phía trước phá cửa kết hợp dập tắt đám cháy. 

Tuy nhiên trong thời gian chờ mũi phía sau và phía trên sân thượng kiểm soát đám cháy và làm giảm nhiệt độ thì một số CBCS mũi phía trước thực hiện nhiệm vụ với tinh thần không cao, không khẩn trương. Chính hình ảnh này đã gây phản cảm, bức xúc trong dư luận khi được đăng tải lên mạng xã hội và ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả quá trình chữa cháy. 

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng khẳng định: "Lý do không phá cửa phía trước trước là khi tới hiện trường vụ cháy nghe thông tin có người bị nạn bên trong, lực lượng chữa cháy cần phải vào nhà nhanh nhất để cứu người. Lúc đó, phía trước đang cháy lớn không thể tiếp cận nhanh nhất, vì vậy, qua trinh sát, phát hiện phía sau ngôi nhà bị cháy có cửa vào và vị trí này chưa bị cháy nên tập trung phá cửa để lực lượng tiến vào nhà cứu người. Đồng thời triển khai mũi tấn công từ tầng 3 nhà số 810 bên cạnh xuống để khống chế đám cháy, cứu người. Việc lực lượng chữa cháy không đập cửa kính trước, vì lúc này CBCS mũi phía sau nhà và trên sân thượng đã vào bên trong ngôi nhà. Tuy nhiên, sau vụ việc, một vài trang mạng đã đăng tải thông tin chưa chính xác về mốc thời gian phát hiện vụ cháy và mốc thời gian báo tin qua đường dây nóng 114 dẫn đến gây hiểu nhầm cho công tác triển khai của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, sau đó suy đoán, chưa hiểu đúng toàn bộ về công tác chữa cháy tại hiện trường". 

Anh Phan Thế Quang là người đã trực tiếp phát hiện và báo tin đến 114 cũng rất bức xúc việc một số trang mạng đăng tải thông tin không chính xác; bởi chính anh là người đầu phát hiện vụ cháy và nhận cuộc gọi từ nạn nhân.   

Thực tế ngôi nhà bị cháy là loại nhà ống, 3 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 150m². Ngôi nhà được sử dụng vừa ở, vừa kết hợp kinh doanh. Trong nhà chứa rất nhiều hàng hóa kinh doanh là thiết bị điện, dễ cháy. Việc sắp xếp, trưng bày hàng hóa chiếm phần lớn diện tích của ngôi nhà. Khi đám cháy xảy ra, nhiệt độ cao, khói độc bao trùm dày đặc nên công tác tiếp cận đám cháy gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là xác định vị trí nạn nhân để tiến hành cứu nạn. 

Sau vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đánh giá toàn bộ quy trình chữa cháy và nghiêm khắc kiểm điểm sai sót của các cá nhân có liên quan; nhất là thao tác của một vài CBCS của mũi tiếp cận phía cửa chính đã không tập trung cao độ, hình ảnh này đã làm cho một số người dân hiểu nhầm toàn bộ về cục diện công tác chữa cháy tại hiện trường. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ rằng, với tinh thần cầu thị, Công an tỉnh Quảng Ngãi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp từ phía người dân, và mong nhân dân có cái nhìn đúng về bản chất của sự việc và tiếp tục ủng hộ những chiến sĩ làm công tác PCCC&CNCH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

N.Thùy
.
.