Một số giấy tờ liên quan đến người nhận chủ số tiền 5 triệu yên là giả

Thứ Bảy, 16/05/2015, 08:43
Trong thời gian qua, bà Phạm Thị Ngọt (người nhận là vợ của ông Afolayan Caleb, quốc tịch Nam Phi) đâm đơn và một số giấy tờ liên quan đến Công an quận Tân Bình chứng minh chồng bà là chủ sở hữu 5 triệu yên Nhật mà chị chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (36 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, tạm trú Tân Bình) tìm thấy trong thùng loa cũ một năm trước buộc Công an quận Tân Bình phải  dừng trao lại tiền cho chị Hồng để xác minh làm rõ. 
>> Những tình tiết bất ngờ trong vụ hoãn giao 5 triệu yên Nhật cho người mua ve chai

Trong khoảng thời gian này để làm sáng tỏ vụ việc, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với các ban, ngành làm rõ. Điều bất ngờ nhất trong thời gian dài xác minh là một số giấy tờ của ông Afolayan Caleb mà bà Ngọt cung cấp cho Công an Tân Bình được ông Afolayan Caleb làm giả…

Nhiều tình tiết mới trong quá trình xác minh số tiền trên mà bà Ngọt khẳng định là của chồng bà để “quên” trong thùng loa cũ khi hai vợ chồng sống chung tại Hóc Môn mà chị Hồng mua ve chai mua được. Trong đó một số giấy tờ mà bà Ngọt cung cấp cho Công an chưa xác định rõ ràng bà Ngọt và ông  Afolayan Caleb đã đăng ký kết hôn hay chưa và những giấy tờ bà Ngọt cung cấp chỉ là bản photo chưa nói lên được số tiền trên có phải là do ông Afolayan Caleb sở hữu hay không.

Dù có nhiều thông tin có lợi cho mình nhưng chị Hồng vẫn chờ vào điều tra xác minh của công an.

Về những giấy tờ liên quan này, Thượng tá Phạm Ngọc Tiến, Phó Trưởng phòng Quản lý XNC-CATP cho biết, năm 2010, ông Afolayan Caleb (quốc tịch Nam Phi) nhập cảnh vào Việt Nam và được Công ty TNHH MTV Úc Đại Lợi thuê làm giáo viên. Sở LĐ-TB-XH TP Hồ Chí Minh cũng cấp Giấy phép lao động có thời hạn từ 14/6/2010 đến 14/4/2013. Ông Caleb đem Giấy phép lao động này đến Phòng Quản lý XNC để xin cấp thẻ tạm trú. Phòng Quản lý XNC đã cấp thẻ tạm trú cho ông Caleb có thời hạn như trên giấy phép lao động.

Trong thời gian này, Phòng Quản lý XNC đã đi phúc tra thì phát hiện không có công ty nào có tên Úc Đại Lợi tại địa chỉ Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12. Qua công tác xác minh, Phòng Quản lý XNC xác định công ty trên là công ty ảo. Công ty này chỉ lập ra để làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm thẻ tạm trú.

Tháng 6/2013, Phòng Quản lý XNC đã gửi công văn cho Đại sứ quán Nam Phi (đặt ở Hà Nội) yêu cầu xác minh nhân thân của ông Caleb và được Đại sứ quán Nam Phi trả lời là số hộ chiếu trên không chính xác, không tồn tại. Phòng PA72 xác định, người sử dụng hộ chiếu mang tên Caleb đã giả mạo giấy tờ để làm các thủ tục khác nên ra thông báo hủy thẻ tạm trú của Caleb. Nhưng trong thời gian này Caleb đã về nước.

Ngày 15/5, Phòng Quản lý XNC đã cung cấp thông tin trên cho Công an quận Tân Bình về hành vi làm giả giấy tờ của Afolayan Caleb.

Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận Tân Bình cho biết, Công an quận Tân Bình đang tiếp tục phối hợp với ban, ngành làm rõ các tình tiết trên để xác minh ông Afolayan Caleb, người được bà Ngọt cho là chủ nhân của số tiền 5 triệu yên. Đây là tiền do người dân nhặt được và giao nộp, nên cơ quan Công an tiếp nhận để xác minh và truy tìm chủ sở hữu thực sự. Bà Ngọt đã gửi đơn cho rằng đây là tiền của chồng mình nên với tình huống này, Công an quận Tân Bình đã thận trọng phối hợp với các ban, ngành để làm rõ hòng tránh sai sót, tránh không để ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân. Đại tá Châu mong chị Hồng bình tĩnh phối hợp cùng với cơ quan chức năng giải quyết. Việc tạm giữ số tiền trên là bảo vệ quyền lợi cho những người trong cuộc, tránh rắc rối tranh chấp về sau.

Như vậy, từ những thông tin mà Phòng Quản lý XNC cung cấp, giấy tờ của ông Caleb là giả mạo nên ông Caleb sẽ không được nhập cảnh vào Việt Nam. Những giấy tờ mà bà Ngọt cung cấp cho Công an quận Tân Bình hầu hết là không có giá trị. Qua trao đổi, chị Hồng khấp khởi mừng vì những thông tin có lợi cho mình.

M.Đ.
.
.