Cảnh giác với chiêu trò “bán hàng tri ân” ở vùng nông thôn

Thứ Tư, 19/10/2022, 13:56

Vào đầu tháng 9/2022, một nhóm thanh niên lạ mặt đi xe ô tô đến xã Mỹ Hòa (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và ghé vào nhà ông Đ.V.S. (ấp Hòa Bình) đặt vấn đề mượn địa điểm để mở hội thảo bán hàng tri ân.

Ngoài ra, nhóm này còn nhờ ông S. mời người dân xung quanh đến tham gia. Đến ngày hẹn, 14/9, có khoảng 30 người, đa số là phụ nữ và người cao tuổi tập trung tại nhà ông S. để tham gia hội thảo bán hàng tri ân. Bước đầu, các đối tượng chào hàng, bán các sản phẩm như: kem đánh răng, xịt côn trùng, trà,… với mức giá từ 300.000 đồng – 400.000 đồng/sản phẩm. Sau khi có hơn 20 khách mua hàng, nhóm đối tượng giở trò “tri ân khách hàng” và trả tiền lại cho 9 khách hàng may mắn.

Khi thấy có nhiều người dân háo hứng mua hàng, các đối tượng chào bán các sản phẩm thực phẩm chức năng với mức giá khoảng 1.000.000 đồng/sản phẩm.

Cảnh giác chiêu trò “bán hàng tri ân” ở vùng nông thôn -0
Công an xã Mỹ Hòa làm việc với các đối tượng.

Nắm được thông tin, Công an xã Mỹ Hòa có mặt tại khu vực diễn ra hội thảo “bán hàng tri ân”, tiến hành kiểm tra hành chính các đối tượng. Bước đầu làm việc, các đối tượng khai là nhân viên của một công ty có địa chỉ tại tỉnh Bình Dương. Quá trình kiểm tra, các đối tượng không cung cấp được giấy tờ, tài liệu chứng minh nguồn gốc của các sản phẩm, cũng như giá thành niêm yết. Công an xã Mỹ Hòa đã lập biên bản, xử lý vụ việc trên.

Theo Ban Chỉ huy Công an xã Mỹ Hòa, hình thức “bán hàng tri ân” không phải là thủ đoạn mới nhưng vẫn có không ít người vẫn tin và bị lừa. Đối tượng chúng nhắm tới là người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ, cả tin. Thủ đoạn của các đối tượng này là sau khi quảng cáo, thổi phồng tác dụng, hiệu quả của các loại sản phẩm và ai mua hàng sẽ được hoàn trả tiền  gọi “tri ân khách hàng”.  

Sau đó, các đối tượng tiếp tục chào sản phẩm khác với giá trị cao hơn, nhiều người có tâm lý nếu mua cũng sẽ được hoàn tiền như lúc đầu, mua 1 tặng 1, được tặng quà nên đăng ký mua nên có người về nhà lấy tiền hoặc vay mượn tiền để mua. Nhưng sau khi bán được hàng và thu tiền thì lần này chúng không trả lại mà rời đi. Điều đáng nói là những sản phẩm các đối tượng này bán là hàng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc có giá thành thấp hơn giá chúng bán gấp nhiều lần. 

Để ngăn ngừa những vụ việc trên, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần kiểm tra chặt chẽ các hoạt động những đơn vị, nhóm người kinh doanh đến quảng cáo, tiếp thị, mở hội thảo, bán hàng trá hình. Đồng thời, tuyên truyền phương thưc, thủ đoạn của các đối tượng đến người dân, đặc biệt là vùng nông thôn để người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng ở địa phương để ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Trần Lĩnh - Thanh Trúc
.
.