Đất rừng bị san ủi trái phép nhưng xã không hay biết

Thứ Năm, 17/03/2022, 16:42

Một tuyến đường rộng hơn 4m, dài hàng trăm mét được san ủi rầm rộ nằm sát khu vực đất rừng giao khoán của người dân nhưng khi được hỏi, chính quyền xã lại cho rằng không hề hay biết.

Ngày 17/3, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra vụ phá rừng, mở đường tại buôn Kom Leo, xã Hòa Thắng để xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, từ tin báo của người dân về việc có một số đối tượng dùng máy ủi, máy xúc ngang nhiên san ủi, mở đường tại khu vực đất rừng ở buôn Kom Leo. Vị trí này chỉ nằm cách trụ sở UBND xã Hòa Thắng chưa đầy 10km, nằm sát với khu vực rừng phòng thủ của Quân khu V.

Rầm rộ san ủi đất rừng trái phép nhưng xã bảo không hay biết -0
Cây rừng bị san ủi và bị vùi lấp dưới đống đất đá.

Theo ghi nhận, dọc theo khu vực rừng này các đối tượng đã ngang nhiên san ủi một con đường rộng khoảng 4m, dài hàng trăm mét dọc theo con suối cạn bao quanh khu rừng. Dọc theo tuyến đường, hàng chục cây gỗ lớn nhỏ được ủi ngã rồi vùi lấp trong đống đất. Khi phát hiện phóng viên tiếp cận hiện trường, một số đối tượng đã bỏ lại thiết bị máy móc rời đi.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, phóng viên trở lại UBND xã Hòa Thắng để hỏi về vụ việc phá rừng. Ông Quang Văn Tuy, Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng quả quyết chẳng có vụ san ủi, phá rừng nào. Tuy nhiên, khi được phóng viên cung cấp thêm những hình ảnh từ hiện trường, ông Tuy nói đang chuẩn bị đi họp dân, đề nghị phóng viên ghi câu hỏi và nói đã giao cho một phó chủ tịch UBND xã đi hiện trường kiểm tra.

Rầm rộ san ủi đất rừng trái phép nhưng xã bảo không hay biết -0
Nhiều cây gỗ bị san ủi chỉ còn trơ gốc.

Sáng 15/5, khi phóng viên quay lại UBND xã để tìm hiểu thông tin thì một lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng được giao kiểm tra hiện trường, xác nhận có vụ ủi đất, làm đường. Tuy nhiên xã vẫn đang cùng với kiểm lâm xác định các vị trí, diện tích bị phá đâu là đất nông nghiệp, đâu là đất rừng để lập các biên bản, văn bản có liên quan. Nếu diện tích bị san ủi là đất rừng còn phải xử lý hành vi phá cây rừng.

Rầm rộ san ủi đất rừng trái phép nhưng xã bảo không hay biết -0
Cả một vạt đồi bị san ủi để mở đường.

Về đề này, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết thêm, bước đầu, xã báo lên có việc mở đường là do người nhận khoán rừng  thực hiện để lấy đường tuần tra, bảo vệ rừng. “Việc kiểm tra sơ bộ cho thấy việc san ủi đất là trái quy định, làm thay đổi hiện trạng của đất, rừng. Tôi đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với xã, ở đây vai trò của chủ tịch xã là rất lớn trong việc kiểm tra, xử lý, việc gì vượt thẩm quyền phải báo cáo, ban ngành họp bàn, thống nhất phương án xử lý”, ông Hưng cho biết.

Rầm rộ san ủi đất rừng trái phép nhưng xã bảo không hay biết -0
Tuyến đường được san ủi nằm sát khu rừng và kéo dài hàng trăm mét.
Rầm rộ san ủi đất rừng trái phép nhưng xã bảo không hay biết -1
Nhiều gốc gỗ rừng được cưa lấy thân chỉ còn trơ gốc.

Ông Hưng cũng khẳng định, việc mở đường trên đất rừng là sai quy định. Tuy nhiên, sai như thế nào, sai đến đâu thì cần xác định như việc cào đất rừng hay đất gì để xử lý theo quy định. “Tôi đã yêu cầu UBND xã tạm giữ máy múc thực hiện việc san ủi con đường và tìm ra chủ nhân thực sự việc ủi rừng. Tôi yêu cầu phải kiểm tra, xử lý nghiêm vụ việc, chỉ được thả máy múc khi tôi có ý kiến”, ông Hưng khẳng định.

Văn Thành
.
.