Quyết liệt ngăn chặn khai thác vàng trái phép

Thứ Ba, 31/05/2022, 07:53

Trước tình trạng khai thác vàng trái phép đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp khiến nguy cơ thất thoát về tài nguyên, ảnh hưởng môi trường và gây mất ANTT, Công an xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông, Thừa Thiên-Huế) đã bám chắc địa bàn, thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn hình thành các điểm “nóng”...

Từ cuối tháng 3/2022, tình trạng khai thác vàng trái phép tái diễn phức tạp tại xã Thượng Quảng, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, Trưởng Công an xã Thượng Quảng cho biết, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra tại núi Bậc Lỡ, khoảnh 17, tiểu khu 393 và khoảnh 1, tiểu khu 400 do Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nam Đông quản lý, phát hiện hơn 20 đối tượng đào hầm lấy đất đãi vàng cả ngày và đêm. Số đối tượng này chia làm 2 nhóm và đào hầm tại các khu vực khác nhau. Nhưng khi Công an xã cùng lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường thì các đối tượng bỏ trốn vào rừng. Tuy nhiên, lúc lực lượng chức năng trở về thì nhận được tin báo của quần chúng, các đối tượng đã trở lại khu vực khai thác vàng trái phép.

Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, trong khi đó, các điểm khai thác vàng nằm xa khu dân cư đến 10 giờ đi bộ, mỗi điểm cách nhau từ 2 – 3km nên việc kiểm soát của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Đáng lo ngại, các đối tượng ngoài địa phương đã vận chuyển máy nổ, máy phát điện, máy xay đá, đất… đến hiện trường để phục vụ cho việc khai thác vàng trái phép. Với quyết tâm ngăn chặn, không để hình thành các điểm “nóng”, Công an xã Thượng Quảng đã nhiều lần tiếp cận, khảo sát khu vực khai thác vàng trái phép, chủ động báo cáo, đề xuất Ban chỉ huy Công an huyện bố trí CBCS cùng tham gia truy quét đối tượng.

Quyết liệt ngăn chặn khai thác vàng trái phép -0
Lực lượng chức năng phá hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép tại tiểu khu 393 thuộc lâm phận xã Thượng Quảng.

Giữa tháng 5/2022, Công an xã Thượng Quảng phối hợp với Công an huyện Nam Đông cùng lực lượng chức năng truy quét đến hiện trường phát hiện có 7 hầm, trong đó có 4 hầm đã cũ không có  dấu vết đào mới, còn lại có 3 hầm sâu có dấu vết đào mới. Lực lượng chức năng đã phá hủy nhiều lán trại và thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân, thu giữ 1 máy nổ, đường ống nước kéo dài hàng trăm mét kéo từ dưới khe lên… Huyện Nam Đông đã thành lập đoàn công tác gồm đại diện UBND huyện, lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm lâm và BQL rừng phòng hộ Nam Đông thực hiện 2 chuyến tuần tra và phát hiện 3 điểm khai thác trái phép. Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đường hầm đục khoét, đào bới vào sâu lòng núi; nhiều lán trại, tập kết phương tiện, dụng cụ, máy móc để phục vụ khai thác vàng trái phép.

Căn cứ vào quy mô lán trại, ước chừng có trên 30 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép, đến từ Thái Nguyên… Trung tá Nguyễn Ngọc Hải bày tỏ, Công an xã Thượng Quảng sẽ tiếp tục thực hiện công tác nghiệp vụ thường xuyên bám chắc địa bàn, kiểm tra công tác lưu trú, tạm trú, rà soát kiểm tra từng hộ gia đình không để các đối tượng lưu trú trên địa bàn xã hoạt động làm thuê cho các đối tượng khai thác vàng, lập hồ sơ các đối tượng có liên quan đến các đối tượng khai thác vàng trái phép. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức truy quét nhằm chung tay ngăn chặn vấn nạn khai thác vàng trái phép trên địa bàn…

Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông cho hay, từ kết quả kiểm tra mới đây cho thấy, tình hình khai thác vàng trái phép có dấu hiệu tái diễn tại các vị trí trước đây đã ngăn chặn, đẩy đuổi. Thời gian qua, tuy chính quyền đã có nhiều hành động quyết liệt, nhưng công tác ngăn chặn khai thác vàng trái phép vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Đông, các điểm khai thác vàng trái phép thường nằm rải rác ở nhiều nơi có địa hình phức tạp, xa trung tâm. Để ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng trên, không để hình thành điểm “nóng” khai thác vàng trái phép, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng không tốt đến tình hình ANTT địa bàn, trong tháng 5/2022, BQL rừng phòng hộ liên tục tổ chức nhiều đợt tuần tra thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt. Hiện, BQL rừng phòng hộ Nam Đông thường xuyên kiểm tra và theo dõi, nếu có dấu hiệu tiếp tục vi phạm phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng cấp huyện thực hiện biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định. Đồng thời, bố trí trạm quản lý, bảo vệ rừng ngay tại đường vào khu vực khai thác để theo dõi, ngăn chặn đối tượng vào khai thác. Trong trường hợp cần thiết, BQL rừng phòng hộ Nam Đông sẽ bố trí lực lượng đóng trại tại các khu vực có dấu hiệu khai thác vàng trái phép để ngăn chặn, xử lý triệt để, không để nạn khai thác vàng xảy ra.

Hải Lan
.
.