Truy quét “vàng tặc” để đảm bảo an toàn quá trình đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Thứ Sáu, 01/12/2023, 14:00

Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa lớn nhưng với quyết tâm không để tái diễn hoạt động khai thác vàng trái phép, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp cùng Công an huyện Phú Ninh tiến hành kiểm tra, truy quét toàn diện các cửa hầm lò ở khu vực Núi Kẽm thuộc mỏ vàng Bồng Miêu, vô hiệu hóa toàn bộ công cụ, máy móc, phương tiện, lán trại phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép.

Ngày 1/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh vừa tổ chức truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, nhất là khu vực Núi Kẽm để bàn giao địa bàn cho đơn vị thi công triển khai đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu.

Theo phương án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, khu vực Núi Kẽm của mỏ vàng Bồng Miêu là khu vực tập trung khối lượng thi công lớn, thời gian thi công kéo dài gồm các hạng mục đổ bê tông bịt kít cửa lò, nổ mìn đánh sập các cửa lò trái phép… có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người dân đang khai thác vàng trái phép tại khu vực này. Đây cũng là khu vực có tình hình khai thác vàng trái phép trong hầm chính và các hầm tự phát rất phức tạp.

Truy quét “vàng tặc” để đảm bảo an toàn quá trình thi công đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu -0
Lực lượng truy quét dầm mưa, băng rừng tổ chức truy quét "vàng tặc" khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.
Truy quét “vàng tặc” để đảm bảo an toàn quá trình thi công đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu -0
Cán bộ Công an phá hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.
Truy quét “vàng tặc” để đảm bảo an toàn quá trình thi công đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu -0
Việc truy quét "vàng tặc" tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thi công đóng cửa mỏ.

Để bàn giao sạch địa bàn cho đơn vị thi công đóng cửa mỏ, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phú Ninh tổ chức 2 tổ công tác tiến hành kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép theo 2 hướng từ Hố Gần và Thác Trắng khép kín địa bàn đến khu vực Núi Kẽm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Quá trình truy quét ghi nhận tại khu vực này, hiện trường không có người hoạt động khai thác vàng trái phép. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lán, trại, máy móc phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép để lại tại hiện trường.

Đại diện tổ công tác Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ, mặc dù trời mưa lớn nhưng với quyết tâm không để tái diễn hoạt động khai thác vàng trái phép, tổ công tác đã phối hợp cùng Công an huyện Phú Ninh tiến hành kiểm tra, truy quét toàn diện các cửa hầm lò ở khu vực Núi Kẽm, vô hiệu hóa toàn bộ công cụ, máy móc, phương tiện, lán trại phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép. Cụ thể, lực lượng Công an đã làm mất tác dụng, vô hiệu hóa 4 máy nổ, 1 củ điện (máy phát điện), 20 lán trại, 7 hố ngâm ủ quặng, khoảng 1.500m dây dẫn nước, 900m dây điện và nhiều công cụ thô sơ khác.

Sau khi kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực hầm lò Núi Kẽm, tổ công tác đã làm sạch địa bàn, bàn giao cho Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, đơn vị thi công dự án và UBND xã Tam Lãnh quản lý, giữ ổn định tình hình ANTT, tiếp tục thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu.

Bên cạnh công tác truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép, thời gian qua, Công an huyện Phú Ninh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã Tam Lãnh tiến hành tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt việc khai thác vàng trái phép, tổ chức truy quét, đẩy đuổi và xử lý. Đến nay cơ bản có một số đối tượng đã không còn khai thác vàng trái phép, tuy nhiên vẫn còn một số ít tham gia khai thác trong các hầm lò.

Để đảm bảo ANTT trong quá trình thi công đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, ngày 20/11, Công an huyện Phú Ninh đã tham mưu UBND huyện quyết định thành lập 2 chốt kiểm soát đảm bảo ANTT và kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại điểm Núi Kẽm để ngăn chặn trường hợp tái khai khác vàng trái phép sau khi truy quét, đẩy đuổi.

N. Thi-M. Tuấn
.
.