2 gã thợ hồ chuyên đột nhập trộm tổ yến

Thứ Năm, 03/08/2023, 06:51

Các nhà nuôi yến thường nằm độc lập ở những nơi vắng vẻ, xa khu dân cư và không người trông giữ. Nắm được quy luật này, các đối tượng trộm cắp đã đột nhập vào trộm tổ yến, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của người dân và an ninh trật tự.

Cuối tháng 6/2023, nhà yến số 2 của Công ty TNHH TMDV Trí Sơn (thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị đối tượng đột nhập trộm khoảng 50 tổ yến. 

2 gã thợ hồ nhiều lần đột nhập trộm tổ yến -0
Hình ảnh đối tượng đột nhập trộm tổ yến.

Cơ quan Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm cho thấy các đối tượng có sự chuẩn bị công cụ, phương tiện và nghiên cứu địa bàn trước khi gây án. Công an thị xã Cai Lậy tiến hành khởi tố vụ án hình sự, lập chuyên án đấu tranh.

Sau khi tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, ngày 27/7, Công an thị xã Cai Lậy khám phá án, bắt giữ Nguyễn Văn Yên (SN 1994) và Nguyễn Văn Nhàn (SN 1988 cùng ngụ xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

2 gã thợ hồ nhiều lần đột nhập trộm tổ yến -0
Tên Yên và Nhàn.

Yên và Nhàn khai nhận cùng làm thợ hồ, thường đi xây dựng công trình nhà yến trên các địa bàn nên biết được cách thức đột nhập vào nhà yến và đã rủ nhau đi trộm.

Nhàn còn khai nhận vào cuối tháng 5/2023, đã thực 2 vụ trộm gần 4kg yến thô trên địa bàn xã Mỹ Phước Tây (thị xã Cai Lậy) và xã Tân Hòa (huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Số yến này Nhàn đem bán được 29 triệu đồng, lấy tiền mua xe máy làm phương tiện tiếp tục gây án.

Hồ Sương – Trọng Tín
.
.