Mở rộng vụ án Phạm Công Danh:

Khởi tố nguyên 6 cán bộ ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín

Thứ Ba, 19/12/2017, 19:08

Ngày 19-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã thực hiện tống đạt lệnh và các quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét đối với 6 bị can nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (Ngân hàng VNCB).

6 bị can gồm: Lâm Hồng Trinh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Ngô Trí Đức, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank; Hồ Trọng Thắng, nguyên Trưởng Phòng Quản lý tín dụng TrustBank; Trần Thị Hồng Phương, nguyên Giám đốc khối kế toán TrustBank; Phạm Thị Quỳnh Ngân, nguyên Trưởng Phòng Pháp chế TrustBank. Các bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 179 BLHS.

Trước đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) giai đoạn 1 vụ án Phạm Công Danh ( nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng VNCB) và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng VNCB trên 9.000 tỉ đồng. Tại phiên tòa này, HĐXX đã khởi tố thêm vụ án về tội "Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín  dụng".

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố 6 bị can nêu trên và các bị can này phải chịu  trách nhiệm về hành vi gây thiệt hại 471 tỉ đồng. Các lệnh và quyết định này đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.

M.Khoa – M.Tâm
.
.