Mìn gài trong cây ATM ở Quảng Ninh là thuốc nổ công nghiệp và đã được kích nổ

Chủ Nhật, 14/10/2018, 17:39
Loại vật liệu nổ này thường dùng trong khai thác mỏ, với tổng trọng lượng khoảng 2 kg và tất cả đều đã được ở chế độ chờ kích nổ…


Thông tin về việc quá trình tháo gỡ 10 quả mìn gài trong 2 cây ATM đặt tại chân tòa nhà 9 tầng CT1 khu chung cư công nhân Công ty Than Nam Mẫu (phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), đại diện Ban Công binh – BCH quân sự tỉnh Quảng Ninh cho biết sau khi được phát hiện vào sáng 13 – 10, đã phải mất 3 giờ đồng hồ để vô hiệu hóa…

Cụ thể khi lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, khám nghiệm tại 2 cây ATM, đã phát hiện tháo gỡ và thu giữ 10 thỏi mìn, trong đó tại cây ATM số 7 có 6 thỏi và cây ATM số 8 có 4 thỏi, với tổng trọng lượng khoảng 2 kg. 

Hiện trường vẫn đang được phong tỏa sau khi mìn đã tháo gỡ.

Để thực hiện việc gài mìn, đối tượng đã phá hộp kỹ thuật để cài đặt các thỏi mìn theo hình chữ V ở phía sau các máy rút tiền. Trong đó có 8 thỏi mìn được đấu với kíp nổ là loại kíp 8 bằng đồng, hai thỏi mìn còn lại không có kíp được đặt ở giữa, chỉ cần những quả mìn đấu với kíp phát nổ sẽ kích nổ luôn.

Với cách thức gài đặt mìn như trên, lực lượng chức năng nhận định đối tượng thực hiện là người có chuyên môn về lĩnh vực vật liệu nổ. Đáng chú ý, toàn bộ khối mìn này đã ở chế độ chờ kích nổ, chỉ cần đấu đầu dây điện vào một nguồn phát điện như quả pin là khối thuốc nổ sẽ phát nổ. Hoặc cũng có thể sử dụng phương pháp kích nổ bằng điện, có thể đặt bằng đồng hồ hẹn giờ và dùng điều khiển từ xa…

Với khối lượng mìn được làm từ loại thuốc nổ nhũ tương có sức công phá vừa như trên, nếu phát nổ không đủ sập tòa nhà nhưng sẽ bị nứt vỡ, phá hủy hoàn toàn các cây ATM. Nguy hiểm hơn là trong khu cư này có hàng trăm công nhân của Công ty than Nam Mẫu đang sinh hoạt tại đây…

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP Uông Bí tập trung tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

V.Huy
.
.