Ngăn chặn đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ Ba, 11/05/2021, 07:02
Liên tiếp mấy ngày vừa qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ  đối tượng người Việt tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa bàn, với tổng số khoảng 76 người. Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ hàng đầu trong phòng, chống dịch COVID-19.


Ngày 9/5, Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Đặng Xuân Tuấn (SN 1979), trú tại xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; Phạm Trung Tấn (SN 1982), trú tại  huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Trần Thị Hường (SN 1977), trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép ở lại Việt Nam”.

Theo cơ quan Công an, đối tượng Đặng Xuân Tuấn làm “cò” xe taxi ở sân bay Nội Bài, sau đó cùng với Trần Thị Hường (từng lấy chồng Trung Quốc, phiên dịch tiếng Trung) và Phạm Trung Tấn- lái xe taxi móc nối với một số đối tượng khác hình thành đường dây đưa người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng Hường, Tuấn và Tấn tại cơ quan Công an.

Trung tá Trần Thế Trung, Trưởng Công an TP Phúc Yên thông tin, khoảng 9h ngày 6-5, tổ công tác của Công an thành phố kiểm tra, phát hiện tại khu vực gầm cầu vượt đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc phường Nam Viêm (TP Phúc Yên) có 4 đối tượng là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, các đối tượng này được mời về trụ sở Cơ quan Công an làm rõ. Tại đây, những người Trung Quốc này được xác định tên là Ma Rong Sheng (SN 1996), Ma Yong Ji (SN 1996), Huang Zhi Xin (SN 1993) và Ma Yong Fang (SN 1993), đều cùng quê ở Nam Ninh, Quảng Tây.

Tại cơ quan Công an, những người Trung Quốc khai nhận, khoảng 20h ngày 4/5, Ma Rong Sheng, Ma Yong Ji, Huang Zhi Xin và Ma Yong Fang  được một người Trung Quốc đưa đến gần biên giới Việt Nam. Sau đó sẽ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch với mục đích đi làm ăn. Đến khoảng 4h ngày 5/5, những người này được một số người Việt Nam không rõ danh tính đi xe ôtô đón tại đường biên giới.

Tại đây, 4 người Trung Quốc đều bị thu điện thoại và được phát cho điện thoại khác để liên lạc với người đón, cả nhóm lên xe ôtô được chở đến một địa điểm thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 6/5, nhóm người này được Đặng Xuân Tuấn, Phạm Trung Tấn và Trần Thị Hường đón và đưa về khu vực đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai phường Nam Viên, TP Phúc Yên cho xuống xe và yêu cầu ở tại đó chờ sẽ có người đến đón rồi bố trí nơi ở và việc làm nhưng thực ra để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Tuy nhiên, Công an TP Phúc Yên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt tình hình, tiến hành bắt giữ 4 người Trung Quốc nêu trên.

Từ lời khai của nhóm người này, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an TP Phúc Yên đã tiến hành điều tra, bắt giữ nhóm đối tượng. Khoảng 20h45 ngày 6/5, tổ công tác Công an TP Phúc Yên phát hiện xe ôtô loại 7 chỗ nhãn hiệu Inova, BKS: 18A-064… ở khu vực thuộc phường Nam Viên.

Vào thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an xác định trên xe có Tuấn và Tấn. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận đến đón 4 người Trung Quốc nêu trên để đưa đi tỉnh Lạng Sơn.

Ngay sau đó, cơ quan Công an cũng đã triệu tập đối tượng Hường. Quá trình đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan Công an làm rõ, ngày 4/5, Tuấn, Tấn và Hường được người khác thuê đón và đã đưa trót lọt 10 người Trung Quốc khác (ở Việt Nam) xuất cảnh trái phép về Trung Quốc với số tiền 84 triệu đồng.

Ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra thông báo truy tìm Nguyễn Văn Long (SN 1989), ở phường Nam Viêm, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc.  Căn cứ kết quả điều tra, xác định, trong thời gian từ đầu năm 2021 đến nay, Long đã thuê nhà cho một số trường hợp người Trung Quốc cư trú bất hợp phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện nay Long không có mặt tại địa phương. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị tất cả người dân nếu thấy hoặc biết Long đang ở đâu thì báo ngay cho cơ quan điều tra theo số điện thoại 0692.621.257 hoặc số 0973.525.147 (điều tra viên Lê Phương).

Cùng ngày, Công an huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) cũng đã phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, 4 người này chỉ có chứng minh nhân dân gồm Huang Ru Shi (30 tuổi), Yang Xiong (28 tuổi), Ma Rong Wei (32 tuổi) và Ma Gui Bin (29 tuổi), đều ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cả 4 đều không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp lệ.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an huyện Lập Thạch đã bàn giao 4 người này cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh tiếp tục đấu tranh khai thác và củng cố hồ sơ xử lý theo thẩm quyền.

Công an TP Phúc Yên dẫn giải 4 đối tượng người Trung Quốc.

Tại cơ quan Công an, các trường hợp này khai nhận đã cùng một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào tỉnh và lưu trú ở TP Vĩnh Yên. Thời gian qua, Công an kiểm tra, truy quét nên 4 người này chạy lên huyện Lập Thạch trốn.

Trước đó, trong ngày 3 và 4/5, các đơn vị chức năng Công an tỉnh đã phát hiện nhóm 58 người Trung Quốc nhập cảnh và lưu trú trái phép ở phường Liên Bảo và Khai Quang, TP Vĩnh Yên. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Tính từ đầu tháng 5 đến nay, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phát hiện tổng cộng 76 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Số người này đang được cách ly tập trung. Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục truy quét gắt gao, coi việc ngăn chặn người nhập cảnh trái phép là nhiệm vụ hàng đầu trong phòng, chống dịch COVID-19.  Lý giải về xu hướng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tìm đến Vĩnh Phúc, Đại tá Đinh Ngọc Khoa nhận định có nhiều nguyên nhân, nhưng lý do phổ biến là trên địa bàn tỉnh có nhiều khu công nghiệp với số lượng lớn công ty Trung Quốc đang hoạt động.

Nhận diện về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, Đại tá Đinh Ngọc Khoa cho hay, các đối tượng tổ chức người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn biên giới, sau đó đưa về địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc theo từng nhóm nhỏ. Trước đó, đối tượng tổ chức đã móc nối với đối tượng người Việt Nam tìm thuê những căn nhà tầng có nhiều phòng, các căn hộ chung cư hoặc nhà trọ khách sạn để tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở với nhiều mục đích khác nhau, có nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép ở tại địa điểm lưu trú 24/24 giờ, không ra ngoài, đóng kín cửa để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng và người dân. Hằng ngày, những người này được đối tượng người Việt Nam cung cấp thực phẩm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt và các nhu yếu phẩm khác.

Minh Hiền
.
.