Phú Yên ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo phối hợp điều tra vụ phá rừng

Thứ Sáu, 15/05/2020, 19:00
Ngày 15-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Trần Hữu Thế đã ký văn bản hỏa tốc giao cho Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan và UBND huyện Tây Hòa, huyện Sông Hinh tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng phá rừng phía Tây Nam Phú Yên, trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.


UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, quản lý nguồn gốc lâm sản tại các cơ sở mua bán, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn; rà soát, xác định các “điểm nóng” phá rừng, sản xuất kinh doanh lâm sản trái pháp luật để xử lý kiên quyết. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương duy trì hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý tin báo vi phạm về lâm nghiệp và có chính sách động viên, bảo vệ người cung cấp thông tin.

Hiện trường vụ phá rừng.   Ảnh : CTV

Như Báo CAND đã thông tin, lâm tặc sử dụng xe cơ giới mở đường vào rừng giáp ranh hai huyện Tây Hòa – Sông Hinh để đốn hạ, cưa xẻ hơn 100 cây gỗ lớn các loại. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, tại khoảnh 2, tiểu khu rừng phòng hộ 312 do Ban quản lý RPH Sông Hinh đảm nhiệm quản lý và bảo vệ, lâm tặc mở con đường dài 270m nối tiếp đường mòn cũ đã sạt lở hơn 400m, bên cạnh dấu tích 94 gốc cây gỗ có đường kính từ 26-100cm đã bị đốn hạ còn có còn lại 48 khúc gỗ tròn gồm 35,101m3, trong đó có 4 khúc gỗ quý hiếm gồm 1,109m3 thuộc nhóm IIA và 44 khúc gỗ thông thường gồm 33,992m3. 

Tại khoảnh 7, tiểu khu rừng sản xuất 358 do UBND xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa đảm trách quản lý và bảo vệ, lâm tặc mở con đường dài 690 m, bên cạnh dấu tích 25 gốc cây gỗ có đường kính từ 19-68 cm đã bị đốn hạ còn có 8 khúc gỗ tròn gồm 1,390m3, trong đó có 2 khúc gỗ quý hiếm gồm 0,453m3 thuộc nhóm IIA.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Chi cục kiểm lâm Phú Yên, ngày 12-5 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được quy định tại điều 232 BLHS 2017, sửa đổi 2017 để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.


Phan Văn Lương
.
.