Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp ngư cụ ở Cà Mau

Thứ Năm, 01/04/2021, 11:23
Ngày 1/4, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi trộm cắp ngư cụ của ngư dân ven biển. 


Gần đây, ở một số địa phương ven biển huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) xảy ra tình trạng mất trộm ngư cụ (chủ yếu là lú dùng để bắt cá, tôm, mực…) trị giá gần trăm triệu đồng. 

Theo trình bày của các bị hại, sau khi mang lú ra biển khai thác thủy sản… vài hôm sau quay lại địa điểm đặt lú thì không thấy đâu. 

3 đối tượng trong vụ án. 

Có người bị mất vài chục, thậm chí mất trên 200 cái lú. Hầu hết các bị hại đều là người nghèo, cuộc sống hàng ngày dựa vào nghề khai thác thủy hải sản ven bờ. 

Tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Trần Văn Thời nhận định, đây là nhóm đối tượng chuyên nghiệp, lợi dụng sự sơ hở của người dân nên thực hiện hành vi trộm cắp. 

Sau khi trộm được lú thì nhanh chóng móc nối với các đối tượng khác bán lại ngay trên biển hoặc đến địa bàn khác bán… 

Tang vật vụ trộm.

Sau khi thu thập tài liệu chứng, cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Duy Quới (SN 1983); La Văn Tính (SN 1991) và Trần Văn Muôn, cùng ngụ ấp Lung Tràm, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, về hành vi "Trộm cắp tài sản". Lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành thu giữ 474 cái lú, 2 phương tiện vỏ máy.

Bước đầu, 3 đối tượng trên thừa nhân đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp lú trên biển sau đó đem bán lại lấy tiền tiêu xài cá nhân. 

Trong 3 đối tượng trên, La Văn Tính có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, hiện chưa được xóa án tích.

Văn Đức - Hoàng Giang
.
.