Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp dây điện chong đèn thanh long

Thứ Năm, 23/12/2021, 22:19

Cắt trộm dây điện thắp sáng phục vụ việc tăng năng xuất đối với cây thanh long, hai đối tượng đã bị khởi tố bắt tạm giam.

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công thị xã La Gi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Anh Tùng và Nguyễn Thanh Ngà về hành vi trộm cắp dây điện.

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm cắp dây điện chong đèn thanh long -0
Cơ quan điều tra Công an thị xã La Gi đọc lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Hoàng Anh Tùng và Nguyễn Thanh Ngà

Thời gian vừa qua trên địa bàn xã Tân Hải, xã Tân Tiến và các địa bàn lân cận thuộc thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp dây điện của các hộ dân kéo để phục vụ việc chiếu sáng cho vườn cây thanh long. Đây ấy là thời gian cao điểm người dân chong đèn cho thanh long trái vụ. Những vụ việc như trên đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống sản xuất gây bức xúc trong nhân dân.

Qua phản ánh của người dân, đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã La Gi phối hợp với công an các xã có liên quan tiến hành xác minh rà soát, sàng lọc các đối tượng có tiền án tiền sự tại địa phương. Qua đó nổi lên 2 đối tượng nghi vấn trộm dây điện là Hoàng Anh Tùng (SN 1997, trú tại thôn Hiệp Cường, xã Tân Tiến, thị xã La Gi) và Nguyễn Thanh Ngà (SN 2001, tạm trú tại thôn Hiệp Tín, xã Tân Tiến, thị xã La Gi).

Kiểm tra tại nhà Nguyễn Thanh Ngà tại thôn Hiệp Tín, cơ quan Công an thu giữ 16kg lõi dây điện đồng và 30kg dây điện còn vỏ nhựa, 01 xe mô tô hiệu VIVA biển số 14K1-1692

Tại cơ quan Công an Ngà và Tùng khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn xã Tân Hải và xã Tân Tiến, khoảng 2.000 mét dây điện đã bị chúng cắt trộm. Ban ngày, các đối tượng sử dụng xe máy đi dạo quanh các khu vực trồng nhiều thanh long để thăm dò. Chờ khi đêm khuya, lúc chủ vườn ngủ say, Tùng và Ngà đột nhập vườn, dùng kéo và kìm để cắt dây điện sau đó thu gom lại cho vào bao chở đến khu vực vắng vẻ mang ra đốt cháy lấy lõi đồng đem bán.

​                                                                  

                                                                            

Như Ý
.
.