Bắt Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu

Thứ Sáu, 01/03/2024, 09:51

Trong số 7 bị can bị khởi tố về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu (Phú Yên) đã bị bắt tạm giam, 6 cộng sự còn lại được tại ngoại.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) ngày 1/3 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Tôn Thất Thịnh (SN 1969, trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa), hiện là Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Cầu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên.

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu -0
Bị can Tôn Thất Thịnh, Giám đốc Ban QLRPH Sông Cầu. Ảnh: Việt Tường.

Cùng bị khởi tố về tội danh này theo quy định tại khoản 2, điều 221 BLHS còn có 6 bị can khác, nhưng chỉ áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đó là nguyên Giám đốc Ban QLRPH Sông Cầu Nguyễn Viết Thu (SN 1973, khu phố Ninh Tịnh 5, phường 9, TP Tuy Hòa), hiện là Giám đốc Ban QLRPH huyện Sơn Hòa; Trưởng Phòng Kế hoạch kỹ thuật Phạm Văn Nam (SN 1977, trú ở khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu); Phó trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Vũ Bình (SN 1979, trú ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu), kế toán Ngô Kiều Dung (SN 1985, trú ở khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu) và hai viên chức Nguyễn Hữu Sang (SN 1974, trú ở thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Hữu Huy (SN 1976,  trú ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa).

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu -0
Công bố quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Tôn Thất Thịnh, Giám đốc Ban QLRPH Sông Cầu. Ảnh: Việt Tường

Vụ việc được phát hiện giữa tháng 9/2023 từ nguồn đơn của công dân gửi đến Công an thị xã Sông Cầu tố giác tội phạm có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và đã được cơ quan này thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Sau hơn 4 tháng tập trung xác minh, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan, đến cuối tháng 2/2024, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu có đủ căn cứ xác định từ giữa tháng 7/2021 đến cuối năm 2023, Giám đốc và một số viên chức ở Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Cầu đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán, không ký kết hợp đồng với các tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện những hạng mục thi công theo hồ sơ thiết kế trồng rừng thay thế, mà lại thống nhất chỉ định thầu, giao cho một số cán bộ, viên chức của Ban QLRPH Sông Cầu thực hiện, rồi tự tìm kiếm, thỏa thuận riêng với các tổ chức pháp nhân lập các thủ tục hợp thức hóa hồ sơ từ hợp đồng đến thanh quyết toán. Sau khi được thanh toán tiền, cán bộ, viên chức được chỉ định thầu phải trích lại 10% giá trị các hạng mục thiết kế trồng rừng thay thế để Ban QLRPH Sông Cầu chi phí tiếp khách, lễ, tết… Ước tính số tiền các bị can gây thiệt hại ngân sách nhà nước ước tính khoảng 211 triệu đồng.

Trong số 7 bị can nêu trên, chi riêng Tôn Thất Thịnh đã bị bắt tạm giam, 4 đối tượng còn lại chỉ bị áp dụng Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can nêu trên đều được Viện KSND thị xã Sông Cầu phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn
.
.