Bị cha la mắng, con xách dao ra "nói chuyện"

Thứ Hai, 18/03/2024, 14:13

Ngày 18/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Dương Hoàng (SN 2009, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) để làm rõ về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 17/3, ông Nguyễn Văn Hiểu có tổ chức dùng cơm và uống rượu trong gia đình tại xã Thạnh Thới.

Cùng tham gia có ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1976, cha ruột của Hoàng) và nhiều thành viên khác. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hoàng và em gái ăn cơm xong thì ra võng nằm.

giet nguoi.jpg -0
Hung khí được cơ quan điều tra thu giữ.

Trong lúc nô đùa, em gái của Hoàng bị ngã từ trên võng xuống đất. Thấy con gái khóc, ông Dũng la rầy Hoàng. Hoàng cãi lại nên bị cha ruột dùng tay đánh vào mặt.

Hoàng về nhà cách đó khoảng 100m lấy dao tự chế quay lại và đâm vào vùng cổ cha ruột. Ông Dũng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Văn Vĩnh
.
.