"Cân" ba trên xe máy mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Thứ Ba, 22/08/2023, 16:45

Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất bàn giao các đối tượng và tang vật trong vụ nhóm thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, để Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tiếp tục điều tra, xử lý.

Vào khoảng 20h, ngày 21/8, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91. Đến khu vực địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng đi trên 3 xe máy, chạy tốc độ rất cao theo hướng TP Châu Đốc – TP Long Xuyên.

Cõng 3 trên xe máy, mang theo chĩa, dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn -0
Huỳnh Đan Trường, Lê Văn Toàn Em và Nguyễn Quốc Kiệt.

Các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, trên tay cầm theo nhiều loại hung khí tự chế. Lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và nhiều lần yêu cầu nhóm thanh niên này chấp hành hiệu lệnh, tuy nhiên các đối tượng vẫn ngoan cố phóng xe bỏ trốn, ném bỏ hung khí xuống đường.

Cõng 3 trên xe máy, mang theo chĩa, dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn -0
Hình ảnh các đối tượng cầm theo hung khí di chuyển trên Quốc lộ 91.
Cõng 3 trên xe máy, mang theo chĩa, dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn -1
Hung khí thu giữ.

Lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy đuổi hơn 2 km, thì áp sát, dừng xe máy mang BKS 67D1 – 949.43 và khống chế được 3 đối tượng đi cùng một xe gồm: Huỳnh Đan Trường (SN 2003), Lê Văn Toàn Em (SN 2007) và Nguyễn Quốc Kiệt (SN 2004, cùng trú xã Ô Long Vỹ, huyện Châu Phú).

Cả ba khai nhận đang mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác. Tiến hành test nhanh, phát hiện đối tượng Kiệt dương tính với ma túy.

Trần Lĩnh - Kim Uyên
.
.