Cảnh báo việc mua bán súng tự chế qua mạng

Thứ Ba, 12/07/2022, 06:40

Vụ các đối tượng dùng súng hơi và hung khí “hỗn chiến” trên QL1A đoạn cầu Hải Vân thuộc thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) vào đêm 2/7 đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: 2 người tử vong và 3 người khác bị thương nặng, khiến dư luận rất hoang mang. Điều đáng lo ngại, khẩu súng hơi bắn đạn chì được đối tượng mua một cách dễ dàng thông qua mạng xã hội…

Nạn nhân thứ hai trong vụ “hỗn chiến” trên QL1A tại cầu Hải Vân là Bùi Văn H. (SN 1986; trú tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô), đã tử vong vào ngày 8/7, sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khuya 2/7, trên cầu Hải Vân, nhóm của Phan Kim K. và nhóm của Nguyễn Tấn Vinh đã xảy ra “hỗn chiến” khiến 5 người trong nhóm K. bị thương vong. Trong đó, K. bị tử vong tại chỗ do đạn chì xuyên qua lồng ngực, phổi và cuống tim, gây mất máu, xẹp phổi.

Ngoài ra, Bùi Văn H, Dương Công Hiếu, Giàu, Banh (nhóm của K.) bị trọng thương, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng… do bị “dính” đạn chì từ súng hơi của nhóm Nguyễn Tấn Vinh. Hiện, cơ quan Công an đã thu giữ 1 cây súng hơi PCP có ống ngắm, màu đen, thân súng có hình ngôi sao; 1 cây rựa, 2 mã tấu, 1 rìu sắt, 1 tuýp sắt, 1 tuýp inox. Liên quan đến vụ việc, đến nay, cơ quan Công an cũng đã bắt khẩn cấp 10 đối tượng thuộc nhóm của Vinh,gồm: Nguyễn Tấn Vinh (SN 1987), Nguyễn Chí Thành (SN 1997), Hồ Thanh Pháp (SN 1999), Trương Công Nô (SN 1994), Nguyễn Xuân Trí (SN 1996), Bùi Văn Kiều (SN 1994), Bùi Tấn Hải (SN 1993), Trương Văn Ký (SN 1998), Lê Văn Linh (SN 1998), Võ Đức Thọ (SN 1984, cùng trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Bước đầu điều tra xác định nguyên nhân xảy ra vụ “hỗn chiến” là do trước đó, một số đối tượng của 2 nhóm Phan Kim K. và Nguyễn Tấn Vinh từng xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Đêm 2/7, các đối tượng hẹn nhau để “gải quyết” ngay trên cầu Hải Vân. Trong vụ này, đối tượng Hồ Thanh Pháp tàng trữ khẩu súng hơi loại PCP dài khoảng 65cm được đối tượng đặt mua qua Facebook với số tiền 13 triệu đồng vào năm 2021.

Cảnh báo việc mua bán súng tự chế qua mạng -0
Nhiều khẩu súng hơi được Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thu giữ.

Ngày 10/7, chúng tôi về thị trấn Lăng Cô, một số người dân chứng kiến sự việc trong đêm đó vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại rằng, khi họ đang ngủ say thì nghe phía ngoài đường có tiếng la hét thất thanh nên choàng dậy. Nghĩ có tai nạn giao thông, mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi nhà nhằm tiếp cận hiện trường giúp đỡ người gặp nạn, không ngờ đến nơi thì thấy hàng chục thanh niên dùng rựa, dao, mã tấu tấn công trong đêm tối. Những tiếng thách thức, la hét, chửi bới vang lên cả khu vực khiến người dân rất hoảng sợ. Người dân vừa gọi điện trình báo Công an xong thì nghe tiếng súng phát ra. Theo người dân địa phương, các đối tượng hỗn chiến trên cầu Hải Vân trong đêm 2/7 đều là người dân địa phương, trong đó có nhiều người không có nghề nghiệp ổn định, một số người làm nghề chài, lưới, lao động tại địa phương.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, súng tự chế, súng hơi là mặt hàng cấm nhưng việc mua bán trên mạng xã hội hiện nay lại khá dễ dàng. Chủ hàng công khai số điện thoại giao dịch. Để giao dịch các loại súng săn, súng bắn đạn bi, đạn chì, các đối tượng mua và bán chỉ gặp nhau trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Tik Tok, Twitter... để tìm hiểu và giao dịch. Tại đây, người bán còn hướng dẫn cho người mua cách làm súng, giá tiền của từng loại. Người mua chỉ gọi cho người bán (theo số điện thoại được cho trên mạng) để xác nhận mua và thanh toán tiền qua hình thức chuyển khoản. Khi người bán nhận được tiền thì họ sẽ chuyển súng theo đường “ship” hoặc thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh hay gửi xe Bắc-Nam… nên rất khó cho các cơ quan chức năng điều tra, bắt giữ. Cơ quan Công an khuyến cáo việc mua bán linh kiện, phụ kiện, lắp ráp súng tự chế trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các loại tội phạm khác. Đồng thời cũng đã xử lý nghiêm một số vụ việc liên quan.

Mới đây, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 7 và 8/7, Công an Thừa Thiên-Huế đã thu giữ 4 khẩu súng tự chế của 4 người đang tàng trữ tại TP Huế và thị xã Hương Thủy. Do có mâu thuẫn liên quan đến tiền đặt cọc mua bán đất nên Nguyễn Ngọc Huân và Trần Minh Thành (đều trú TP Huế) đến nhà Dương Hồng Thắng ở phường Hương An (TP Huế) nói chuyện, gây ồn ào và xảy ra xô xát. Trong quá trình xô xát, Thắng có sử dụng khẩu súng ru-lo bắn đạn nhựa để dọa nhóm thanh niên trên. Sau đó, Thắng đưa súng cho ông Dương Xuân Lành (là bố ruột của Thắng) cất giữ. Quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông Lành khai nhận: Khi thấy Thắng xô xát với một số thanh niên trước cổng thì ông có cầm 1 cây dao ra dọa nhóm thanh niên mục đích để giải vây cho Thắng. Sau đó, Thắng đưa khẩu súng cho ông Lành thì ông cất giữ tại nhà. Ông Lãnh đã dùng búa đập phá khẩu súng này thành nhiều mảnh và vất các mảnh vụn ở bờ ruộng trước nhà.

Ngày 7/7, Phòng CSHS triệu tập Dương Hồng Thắng và Dương Xuân Lành đến làm việc. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận, ngày 13/11/2021, Thắng có đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 khẩu súng màu đen, bằng kim loại, có hình dạng giống súng ru-lo, bắn đạn nhựa với giá 320 ngàn đồng. Hiện, ông Lành đã tìm nhặt lại và giao nộp nhiều mảnh vụn kim loại và nhựa của khẩu súng ru-lo cho cơ quan Công an.

Vụ thứ hai là thu giữ của Lê Viết L. (SN 1994, trú phường Phường Đúc, TP Huế) 1 khẩu súng hơi tự chế, bắn đạn chì, dài khoảng 90cm. Đối tượng L. khai nhận, khẩu súng này được mua trên mạng xã hội từ một người không quen biết với giá 6 triệu đồng vào năm 2020 để bắn chim. Tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế), cơ quan Công an đã thu giữ của Ngô Đức Tuấn (SN 1981, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì có chiều dài 1 mét trên mạng xã hội Youtube vào đầu năm 2021 của một người ở địa bàn phía Bắc với giá 10 triệu đồng. Súng được vận chuyển gửi về Huế qua đường xe khách Bắc – Nam. Đồng thời, thu giữ của Nguyễn Văn Dũng (SN 1978, trú thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì được một người bạn tên Tuấn ở TP Huế (đang làm ăn tại Lào) gửi tặng cách đây 3 năm. Trước đây, Dũng có sử dụng súng bắn chim…

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp mua, tàng trữ súng nói trên.

Hải Lan
.
.