Cắt trộm dây điện tại các vườn thanh long đem bán ve chai

Thứ Tư, 04/05/2022, 07:32

Long An có hơn 12.000 hecta trồng thanh long. Việc thực hiện các vụ thanh long trái mùa, người dân cần phải sử dụng điện thắp bóng đèn để xông đèn cho thanh long ra hoa nghịch mùa. Bởi vì vậy, hầu hết các vườn thanh long trên địa bàn tỉnh Long An, người dân đều ứng dụng hình thức xông đèn để cây thanh long ra hoa.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng trộm cắp dây điện dùng để thắp đèn xông thanh long liên tục xảy ra khiến nhiều nhà nông cảm thấy bất an. Tối 28/4, sau khi kiểm tra một vòng vườn thanh long nhà mình, anh Nguyễn Tấn Sang (SN 1976, ngụ ấp Cầu Đúc, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) phát hiện hệ thống dây điện dùng đốt đèn xông thanh long bị cắt. Kiểm tra đến khu vực nhà kho, anh Sang phát hiện 4.500 mét dây trị giá gần 40 triệu bị cắt bỏ vào 9 bao tải đặt tại đây. Nghi ngờ các đối tượng cắt trộm dây điện nhưng chưa kịp đem đi, anh Sang báo vụ việc với Công an xã.

Cắt trộm dây điện tại các vườn thanh long đem bán ve chai -0
Ảnh minh họa.

Khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai và rà soát các đối tượng trong xã, đến ngày 30/4, Công an xã phối hợp với Công an huyện Châu Thành nhanh chóng bắt giữ nghi can Nguyễn Văn Sơn (SN 1975, ngụ Châu Thành, Long An). Tại trụ sở Công an, Sơn khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo đó, lợi dụng các vườn thanh long rộng, người trông coi ít, Sơn đã một mình thực hiện hành vi cắt trộm dây điện dùng để đốt đèn xông thanh long.

Ngoài vụ cắt trộm dây điện trong vườn nhà anh Sang, Sơn còn khai chỉ trong vòng một tuần đã thực hiện 10 vụ cắt trộm dây điện tại các vườn thanh long trên địa bàn với khoảng 10.000m dây điện đem bán ve chai lấy tiền tiêu xài.

Ngoài các vụ trộm dây điện đốt đèn xông thanh long thì trên địa bàn tỉnh Long An còn xuất hiện tình trạng các đối tượng cắt trộm cáp viễn thông. Trưa 26/4, bà H.T.U (ngụ ấp 3, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ)  phát hiện một nhóm người bắc thang trèo lên cột điện cắt dây cáp điện thoại ở cặp đường Hà Văn Sáu nên gọi điện thoại báo Công an xã Quê Mỹ Thạnh.

Nhận được tin báo, Công an xã Quê Mỹ Thạnh phối hợp Công an huyện Tân Trụ bắt quả tang 5 đối tượng đang cắt trộm dây cáp gồm: Lê Văn Cường (SN 1985, ngụ quận 12), Vũ Văn Tùng (SN 1997); Nguyễn Công Lĩnh (SN 1984); Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1997); Hoàng Văn Đức (SN 1994, cùng ngụ Bình Tân, TP Hồ Chí Minh). Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 2 đoạn dây cáp; 2 xe mô tô; 1 xe ba gác và nhiều tang vật khác. 2 đoạn cáp trên có giá trị gần 24 triệu đồng được xác định thuộc nhà mạng Vinaphone.

Các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đến Long An trộm cáp viễn thông. Để tránh bị nghi ngờ, các đối tượng trang bị quần áo của nhà mạng sau đó leo lên các trụ điện cắt cáp. Nhiều người dân nhầm tưởng các đối tượng này là nhân viên nhà mạng nên không ai nghi ngờ.

Công an tỉnh Long An yêu cầu Công an các huyện, xã, nơi có khu vực trồng thanh long với diện tích lớn cần chủ động tuần tra, xử lý các đối tượng trộm cắp tránh gây thiệt hại cho bà con. Ngoài ra người dân cũng cần chủ đồng phòng chống tội phạm, khi thấy hệ thống điện trên vườn thanh long có dấu hiệu bị tắt, cần kiểm tra ngay, và khi có dấu hiệu bị cắt trộm cần liên hệ với Công an gần nhất để Công an kịp thời xử lý.

Anh Thư
.
.