Cõng 7 tiền án, 2 anh em ruột tiếp tục hành nghề “đạo chích”

Chủ Nhật, 13/08/2023, 08:28

Ngày 13/8, tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng là anh em ruột gồm: Nguyễn Xuân Phú và Nguyễn Xuân Mười, cùng trú tại thị xã Nghi Sơn để điều tra, làm rõ tội trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn tiếp nhận nguồn tin tố giác của một người dân ở Tổ dân phố 3, phường Hải An, Thị xã Nghi Sơn về việc, ngày 23/6, gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A03 màu đen đã qua sử dụng và 106 triệu đồng tiền mặt.

Quá trình xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng nghi vấn là 2 nam giới, đeo khẩu trang, đi xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave không đeo biển kiểm soát thực hiện hành vi, khung thời gian từ 2h đến 4h sáng. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, các đối tượng tẩu thoát theo QL1A , đi về hướng Nam, thị xã Nghi Sơn.

Cõng 7 tiền án, 2 anh em ruột tiếp tục hành nghề “đạo chích” -0
Nguyễn Xuân Mười (bên trái) và Nguyễn Xuân Phú (bên phải), tại cơ quan Công an.

Phối hợp trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương, Công an thị xã Nghi Sơn xác định, trước đó vào ngày 11/5/2023 và ngày 21/6/2023, trên địa bàn huyện Quảng Xương cũng xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản do 2 đối tượng nam thanh niên có đặc điểm nêu trên thực hiện.

Ngay sau đó, Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương xác minh, điều tra, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Phú (SN 1985) và Nguyễn Xuân Mười (SN 1993), đều trú tại tổ dân phố Cao Nam, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn. Đáng chú ý, đối tượng Nguyễn Xuân Phú đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản còn Nguyễn Xuân Mười cũng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Nguyễn Xuân Phú khai nhận cùng Nguyễn Xuân Mười thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại phường Hải An, thị xã Nghi Sơn và trên địa bàn huyện Quảng Xương. Thủ đoạn hoạt động của đối tượng là sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển liên huyện, sau đó lợi dụng sơ hở của người dân, đột nhập vào nhà để lấy những tài sản có giá trị như tiền, điện thoại, vàng…

Trần Thắng
.
.