Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn trong bàn nhậu

Thứ Hai, 19/06/2023, 16:18

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, hai người cùng xóm trọ xảy ra xô xát, đánh nhau. Hậu quả là một người chết, người ra tòa lãnh án.

Ngày 19/6, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Sự (SN 1976, ngụ Hà Tĩnh) 20 năm tù về tội “Giết người”. HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo tiếp tục bồi thường 100 triệu đồng cho bị hại. Trước đó gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn trong bàn nhậu -0
Bị cáo Nguyễn Văn Sự tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Sự ngụ cùng khu trọ (Tỉnh lộ 43, khu phố 2, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) với anh Trịnh Công Khởi và T.Đ.N.  Tối ngày 1/5/2021, ba người uống rượu với nhau tại phòng trọ của anh Khởi. Trong lúc nhậu, giữa anh Khởi và Sự xảy ra mâu thuẫn nên Sự bỏ về phòng mình. Khi đi ngang qua một phòng trọ khác, thấy hai anh Đ.N.T. và anh N.T.A cũng đang nhậu nên Sự vào ngồi cùng.

Một lúc sau, anh Khởi cũng tới. Hai người lại tiếp tục cãi nhau. Anh Khởi dọa chém Sự, rồi ai về phòng người ấy. Một lúc sau, khi đang ở trong phòng thì Sự bị anh Khởi xông vào gây sự và dẫn đến xô xát. Sự đã dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực anh Khởi. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì ngã gục. Được mọi người gần đó đưa đi cấp cứu, nhưng anh Khởi đã chết trước khi đến bệnh viện.

Ngày 2/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Sự

Tại tòa Sự thừa nhận hành vi nhưng cho rằng, khi hai người xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Sự đã im lặng bỏ đi nhưng vẫn bị  nạn nhân xông vào phòng đánh mình nên tức giận lấy dao đâm trả, chứ không cố ý giết người.

Bùi Thanh
.
.