Đang được tại ngoại vẫn tham gia mua bán trái phép chất ma tuý

Chủ Nhật, 10/10/2021, 15:48

Đó là Lê Thu Hà (SN 1985, trú tại tổ 9, khu 4, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hoà Bình). Đang trong thời gian tại ngoại vì nuôi con nhỏ do liên quan đến vụ án về ma tuý, Hà cùng chồng tiếp tục tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma tuý. Một ngày trước khi bị Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội bắt giữ, đối tượng vừa bị tuyên án phạt chung thân về hành vi phạm tội trên.

 

Liên quan đến vụ án trên, ngày 10/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma tuý; ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 6 đối tượng gồm: Hà; chồng Hà là Đỗ Văn Nhuân (SN 1985), cùng trú tại Cao Phong, Hoà Bình; Nguyễn Minh Quân (SN 1984, trú tại ngõ 344, Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ); Nguyễn Thị Thảo Phương (SN 1998); Đặng Hồng Tuấn (SN 1990) và Phạm Linh Phương (SN 1995), cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Vừa tuyên án chung thân lại tiếp tục bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý -0
Đối tượng Đỗ Văn Nhuận

Qua công tác nắm tình hình, khoảng cuối năm 2020, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội có thông tin về ổ nhóm mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn.

Quá trình thu thập thông tin, các trinh sát phát hiện đối tượng này cùng một số trường hợp khác đã câu kết thành băng, nhóm hoạt động khép kín, mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn trên địa bàn thành phố. Trong số các đối tượng đó có trường hợp tên là Quân, còn cụ thể địa chỉ ở đâu thì không rõ.

Vừa tuyên án chung thân lại tiếp tục bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý -0
Đối tượng Lê Thu Hà

Quá trình điều tra xác định Quân có tên đầy đủ là Nguyễn Minh Quân, đã  có 2 tiền án về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. Sau khi ra tù, Quân không có việc làm ổn định, thường quan hệ với các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý.

Qua theo dõi trinh sát Đội 7 phát hiện,  Quân thường đi lại giữa căn nhà ở tại số 3, ngõ 344, đường Âu Cơ và vợ của anh ta nằm ở ngõ 406, Âu Cơ và tại ngõ 406, Âu Cơ, phường Nhật Tân.

Vừa tuyên án chung thân lại tiếp tục bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý -0
Đối tượng Đặng Hồng Tuấn

Đối tượng Quân đồng thời thường xuyên xuất hiện tại khu chung cư có địa chỉ ở 110 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy; có quan hệ với số đối tượng sinh sống tại căn hộ số 1610 gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Hồng Tuấn và Phạm Linh Phương. Trong đó, Tuấn là đối tượng không nghề nghiệp, sinh sống với Linh Phương như vợ, chồng mà không có đăng ký kết hôn…

Với các tài liệu thu thập được, các trinh sát xác định Tuấn là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma tuý từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Ma tuý được vận chuyển bằng xe khách luồng xanh, nguỵ trang dưới vỏ bọc của các thùng hàng đựng hoa quả. Sau khi nhận được ma tuý, Tuấn sẽ bán cho Quân…

Ngày 24/9, các trinh sát Đội 7 phát hiện Tuấn nhận một thùng hàng từ xe ô tô luồng xanh Sơn La. Nhận định đây là thời điểm giao hàng, tổ công tác quyết định phá án.

Đúng như quy luật, khoảng 15h cùng ngày, sau khi Tuấn nhận hàng thì Quân cũng từ nhà đến khu chung cư ở số 110 đường Cầu Giấy gặp Nguyễn Thị Phương Thảo… 

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, ngày 22/9, tổ công tác của Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Quân, khi đối tượng vừa nhận ma tuý trở về; thu giữ vật chứng là 174,313 g ketamine, 1 xe tô tô, 2 triệu đồng cùng 2 chiếc ĐTDĐ.

Căn cứ tài liệu điều tra, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã tổ chức bắt giữ Nguyễn Thị Phương Thảo; thu giữ vật chứng là 264,970 g ketamine; 8,370 g MDMA, 1 đĩa sứ, 1 thẻ nhựa cùng với 1 tẩu hút ketamine.

Khám xét tại phòng 1610 đã phát hiện Tuấn và Linh Phương.

Quá trình đấu tranh, Thảo Phương khai nhận, trước đó, Thảo Phương và Linh Phương cùng mở quán làm nail. Thảo Phương sống cùng với Linh Phương và người tình của chị ta là Tuấn, trong căn hộ thuê tại 110 Cầu Giấy, với giá tiền là 15 triệu đồng/ tháng. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, kinh tế khó khăn, Linh Phương cùng Tuấn bàn với Thảo Phương mang bán ma tuý cho các đối tượng trên địa bàn, do túng quẫn, Thảo Phương đồng ý. Trong số khách của Thảo Phương có Nguyễn Minh Quân.

Từ lời khai của đối tượng và các chứng cứ thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tuấn, Linh Phương và Thảo Phương về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan Công an Tuấn khai, qua các quan hệ xã hội, khoảng năm 2019, đối tượng quen biết một người đàn ông tên là Hà, khoảng từ 30-35 tuổi, nhà ở Cao Phong, Hoà Bình và biết anh ta có nguồn ma tuý. Sau khi thống nhất việc mua bán ma tuý với người tình là Linh Phương và Thảo Phương, đối tượng đã liên hệ với người đàn ông tên Hà để mua hàng.

Từ lời khai của Tuấn, một tổ công tác của Đội 7 đã phối hợp với Công an tỉnh Hoà Bình xác minh nhưng không phát hiện đối tượng tên là Tuấn. Quá trình phối hợp, hai đơn vị nghiệp vụ đã dựng được chân dung của đối tượng nghi vấn là Nhuân.

Nhuân từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng vừa đi cai nghiện trở về không lâu. Sau khi ra tù, Nhuân trở lại Cao Phong, sinh sống với Hà, đối tượng có 3 tiền án, trong đó có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 2 tiền án về các hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý như vợ chồng. Vào thời điểm xác minh, Hà đang được tại ngoại vì có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Để xác định Hà và Nhuân có phải là một người, một tổ công tác đã có mặt tại trại cai nghiện thu thập tài liệu; đồng thời tổ chức cho Tuấn nhận dạng người đàn ông tên Hà. Với các tài liệu thu thập được đã xác định được Hà chính là Đỗ Văn Nhuân, đầu mối cung cấp ma tuý cho Đặng Hồng Tuấn và Phạm Linh Phương. Từ căn cứ trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp chỗ của Nhuân và Hà.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 118,832 g Methamphetamine; 15,629 g ketamine; 6,213 g MDMA; 1,181 g tinh thể màu trắng, cùng một số dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma tuý.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhuân và Hà. Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
.
.