Đập cửa kính 7 xe ô tô để trộm cắp tài sản

Thứ Năm, 18/08/2022, 10:50

Chỉ với chiếc tuốc nơ vít, trong 1 đêm, đối tượng Phạm Văn Quy (SN 1991, ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) đã đập vỡ cửa kính xe ô tô, gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản. 

Ngày 18/8, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phạm Văn Quy về hành vi hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 11/8, Công an xã Đông Hội nhận được đơn của 7 người dân trình báo về việc xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính, trộm cắp tài sản bên trong xe. Tổng giá trị tài sản đối tượng trộm cắp lên tới gần 100 triệu đồng.

Sáng 11/8, anh Nguyễn Đức Quýnh hoảng hốt đến Công an xã Đông Hội trình báo bị kẻ gian phá cửa kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Đêm 10/8, anh Quýnh để xe ô tô ở rìa đường thôn Đông Trù, xã Đông Hội rồi đi ngủ.

Sáng dậy, anh Quýnh ra lấy xe ô tô để đi làm thì phát hiện kính sau bên phải xe ô tô đã bị kẻ gian đập vỡ. Cùng số tiền 10 triệu đồng, con lợn đất anh để trong xe cũng có khoảng 10 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.

Bắt đối tượng trong một đêm đập vỡ cửa kính 7 xe ô tô để trộm cắp tài sản -0
Đối tượng Quy bị bắt giữ.

Khi hồ sơ của anh Nguyễn Đức Quýnh đang được cán bộ Công an xã Đông Hội xác lập, thì lúc này, thêm 6 người dân cũng vào trụ sở đơn vị trình báo với nội dung tương tự. Trong tâm trạng khá bức xúc, anh Hoàng Hữu Viện trình báo sáng 11/8, khi ra lấy xe ô tô để ở rìa đường thôn Đông Hội thì phát hiện kính sau bên trái xe bị kẻ gian đập vỡ, lấy đi 18 triệu đồng anh để bên trong xe ô tô.

Một nạn nhân nữa là anh Nguyễn Văn Mạnh. Rạng sáng 11/8, anh Mạnh để xe ô tô ở rìa đường cổng làng Lại Đà để về nhà. Đến sáng cùng ngày, anh Mạnh ra lấy xe thì phát hiện kính chắn gió sau bên phải bị vỡ. Hoảng hốt mở cửa xe để kiểm tra, anh Mạnh phát hiện chiếc ví bên trong có 20 triệu đồng đã “không cánh mà bay”.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Đông Anh xác định thủ đoạn gây án của đối tượng trong các vụ án gần như trùng khớp, rất có thể chỉ là một đối tượng thực hiện. Cửa kính xe ô tô bị phá bởi một vật sắc nhọn, đủ để đối tượng thò tay vào mở cửa xe rồi lấy trộm tài sản. Sau khi gây án xong, cánh cửa của những chiếc xe ô tô này đều được đối tượng “cẩn thận” đóng lại như cũ, để tránh bị người dân, chủ xe phát hiện. Trong đêm tối, trời mưa, đường vắng không có ai qua lại, chính vì lẽ đó, chỉ trong một đêm, đối tượng đã có đủ thời gian gây ra 7 vụ trộm cắp tương tự trên địa bàn.

Tập trung cao độ các biện pháp nghiệp vụ, rà dựng những đối tượng nằm trong diện nghi vấn và các thông tin trinh sát thu thập được, ít ngày sau, Đội CSHS Công an huyện Đông Anh đã xác định được đối tượng gây án là Phạm Văn Quy, lúc này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội. Qua đấu tranh, Phạm Văn Quy khai nhận đã đập cửa kính 7 xe ô tô để trộm cắp tài sản.

Là đối tượng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Phạm Văn Quy sau khi ra tù lười lao động, không có công ăn việc làm ổn định. Nhu cầu về tiền để tiêu xài cá nhân lúc nào cũng thúc ép đối tượng tìm cách đi trộm cắp. Trong một lần đi trên đường, Quy phát hiện thấy lái xe ô tô dừng xe mở cửa bước ra ngoài rồi quay lại vứt chiếc ví, máy tính vào trong xe ô tô và khóa cửa bỏ đi. Đối tượng ngồi gần đó với ý định lợi dụng sơ hở của lái xe để trộm cắp, song chủ xe ô tô nhanh chóng quay lại lái xe đi khiến Quy không thực hiện được hành vi gây án. Tuy nhiên, sơ hở của lái xe đã giúp cho Quy lên kế hoạch đi “rà” những xe ô tô được để ở ven đường trong đêm để trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h ngày 11/8, Quy mặc áo mưa choàng, đội mũ bảo hiểm và không quên cầm theo chiếc tuốc nơ vít rồi điều khiển xe máy đã được tháo BKS để tránh bị người dân, lực lượng chức năng phát hiện, nhận dạng, đi quanh khu vực các thôn của xã Đông Hội để tìm xe ô tô trộm cắp tài sản. Khi đến đoạn đê Đông Trù, Quy phát hiện xe ô tô của anh Hoàng Hữu Viện và Nguyễn Đức Quýnh để ở ven đường, đã dùng tuốc nơ vít phá cửa kính xe rồi trộm cắp tài sản chủ xe để bên trong.

Tại sân nhà văn hóa thôn Lại Đà, Quy lần lượt dùng công cụ gây án phá cửa kính 3 xe ô tô rồi lấy trộm tài sản chủ xe để bên trong. Trên đường đi bộ ra ngoài để lấy xe máy tẩu thoát, Quy phát hiện xe ô tô của anh Nguyễn Văn Mạnh để ở rìa đường liền chọc vỡ cửa kính chắn gió, lấy đi 20 triệu đồng chủ xe để bên trong cốp xe. Chiếc xe ô tô của anh Nguyễn Xuân Khương để ở gần trường mần non Lại Đà cũng bị Quy phá cửa kính nhưng bên trong đối tượng không tìm thấy tài sản gì nên nhanh chóng bỏ trốn về phòng trọ ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Thông tin với PV, Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Đông Anh cho biết, thủ đoạn của đối tượng gây án rất tinh vi và manh động. Đối tượng đã triệt để lợi dụng sơ hở, sự mất cảnh giác của người dân khi để xe ô tô ở những nơi không có người trông giữ, để qua đêm, bên trong lại có nhiều tài sản.

Thực tế hiện nay, nhiều chủ xe ô tô có thói quen để tài sản trên xe sau khi ra khỏi xe. Nhiều người để xe ở những nơi không có ai trông giữ, điều đó vô hình chung đã tạo "điều kiện" thuận lợi cho những đối tượng “khát tiền” gây án. Người dân và nhất là các chủ xe ô tô cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình, tuyệt đối tránh không nên để tài sản trong xe ô tô ở nơi khuất vắng, không có người trông 

Hoàng Phong
.
.