Đề nghị giảm án cho ông “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu

Thứ Ba, 11/04/2023, 16:03

Trong vụ án này, Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn được xác định có vai trò cầm đầu. Cả hai có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng, mức án 16-17 năm tù mà TAND tỉnh Đồng Nai tuyên là quá nặng.

Chiều 11/4, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh) và đồng phạm trong vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam.

Trước đó, đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Đào Ngọc Viễn và đề nghị giảm án cho Phan Thanh Hữu.

Đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh cho rằng, số lượng xăng mà các bị cáo buôn lậu cũng như số tiền các bị cáo thu lợi bất chính là đặc biệt lớn.

"Bị cáo Đào Ngọc Viễn có vai trò cầm đầu, thu lợi số tiền bất chính theo tỷ lệ vốn góp", đại diện VKS đánh giá và cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Viễn.

Đề nghị giảm án cho ông “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu -0
Đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị HĐXX bác kháng cáo của Đào Ngọc Viễn và giảm án cho ông "trùm" Phan Thanh Hữu (Ảnh: MC)

Trong những buổi xét xử trước, bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) thừa nhận hành vi phạm tội buôn lậu nhưng cho rằng mức án 17 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng. Bị cáo này cũng không thừa nhận vai trò cầm đầu.

Bị cáo Viễn còn cho rằng mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết đầu thú nhưng chưa được cấp sơ thẩm xem xét.

Đại diện VKS lý giải, bị cáo Viễn đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng 2 tàu biển sang Singapore chở xăng về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính hơn 46 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo mới nộp 5 tỷ đồng từ phiên tòa sơ thẩm và nộp tiền phạt bổ sung 100 triệu tại phiên phúc thẩm, không phát sinh tình tiết mới. Từ đó, đại diện VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đề nghị tòa cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo Viễn.

Về việc đề nghị giảm án cho “ông trùm” Phan Thanh Hữu, VKS cho rằng bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ mới như nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng, xin nộp thêm 2 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính. Bị cáo Hữu cũng đồng ý chuyển toàn bộ tiền bị thu giữ vào tiền thu lợi bất chính chưa nộp.

Ngoài ra, bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai của Phan Thanh Hữu) đã rút kháng cáo về việc đề nghị nhận lại số tiền 19,5 tỷ đồng trong 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa và đồng ý nộp số tiền trên nhằm khắc phục hậu quả cho ông Hữu. Từ đó, đại diện VKS cấp phúc thẩm đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Hữu, từ 1-2 năm tù.

Đề nghị giảm án cho ông “trùm” buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu -0
Các bị cáo tại táo phúc thẩm.

Bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu Khu vực miền Nam (thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan) bị tòa cấp sơ thẩm phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Cho rằng mình đã nộp lại gần hết số tiền phạm pháp, có nhiều đóng góp cho xã hội, gia đình có công với cách mạng..., bị cáo Thụy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, song VKS cho rằng những tình tiết này đã được cấp sơ thẩm xem xét nên đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng cáo.

Phiên tòa này được mở do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo cùng kháng nghị của VKSND TP Hồ Chí Minh về việc tăng mức án đối với 28 bị cáo. Tuy nhiên, sau đó, VKSND TP Hồ Chí Minh đã rút kháng nghị đối với 15/28 bị cáo. Lý do là vì thời gian gấp rút, việc nghiên cứu, ban hành kháng nghị phúc thẩm chỉ trên cơ sở nội dung của bản án sơ thẩm, không có hồ sơ, tài liệu chứng cứ nào khác.

Hồi tháng 12/2022, TAND tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hữu Hữu 16 năm tù; Đào Ngọc Viễn 17 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền, phạt bằng thời gian tạm giam, từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù. Riêng bị cáo Thụy bị phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Bùi Thanh - Phan Hồng
.
.