Đề nghị truy tố 20 đối tượng tổ chức "bay lắc" tại quán karaoke Hoàng Gia Fantasy

Thứ Tư, 25/10/2023, 20:12

Ngày 25/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội vừa hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án mua bán, chứa chấp và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại quán karaoke Hoàng Gia Fantasy (tại khu tái định cư nông trường Đồng Mô, thôn Tân phúc, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 20 bị can.

Trong đó, có 2 bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội "Mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” gồm Vũ Tuấn Ngọc (SN 1991, trú tại đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội); Lê Văn Cường (SN 1999, nơi thường trú xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, Hà Giang).

Các bị can bị đề nghị truy tố về hành vi “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý” gồm Nguyễn Văn Thắng (SN 1993); Quàng Văn Bằng (SN 1998); Hoàng Văn Chánh (SN 1990, trú tại quán karaoke Hoàng Gia Fantasy) và Bùi Thị Linh (SN 2004, ở tại huyện Phù Yên, Sơn La).

Triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý -0
Ảnh minh hoạ.

Trần Xuân Tiến (SN 1999, trú tại xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên); Cao Trung Kiên (SN 1994, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định); Phí Văn Mạnh (SN 1990); Cấn Văn Tùng (SN 1993); Lê Văn Tú (SN 1994, cùng trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội); Phùng Văn Nguyên (SN 1982); Nguyễn Phi Khánh (SN 1987); Kiều Công Chinh (SN 1994); Nguyễn Xuân Cương (SN 1988); Phan Văn Long (SN 1996); Nguyễn Xuân Trường (SN 1994); Nguyễn Trung Hiếu (SN 1998, cùng trú ,tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Hai bị can gồm Lê Thị Trinh (SN 2002, ở xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Huy  (SN 2001, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào 23h45’ ngày 11/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng kiểm tra quán karaoke Hoàng Gia Fantasy. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 53 đối tượng (30 nam, 23 nữ); qua xét nghiệm nước tiểu có 37/53 khách, nhân viên dương tính với ma tuý.

Từ việc bắt quả tang kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra xác định, quán karaoke Hoàng Gia Fantasy do Vũ Năng Thịnh (SN 1992, nơi thường trú quận Hà Đông, Hà Nội) đứng tên. Quán kinh doanh karaoke và massage từ năm 2020, chưa có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn hoạt động.

Ngày 15/3/2021, do không có nhu cầu kinh doanh nên Vũ Năng Thịnh đã chuyển nhượng lại quán cho anh Hoàng Ngọc Luyện (SN 1989, nơi thường trú Thanh Hóa) với giá 980 triệu đồng. Vào thời điểm đó, vì quán đang bị dừng hoạt động do dịch COVID-19 và chưa hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy nên Luyện nhờ Vũ Hồng Cường (SN 1990, ở quận Hà Đông), anh trai của Vũ Năng Thịnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy để xin cấp phép…

Đến tháng 10/2022, sau khi hết dịch COVID-19, Vũ Hồng Cường đã bảo Nguyễn Văn Thắng và Hoàng Văn Chánh đến quán để quản lý, trông coi và cho quán lén lút hoạt động trở lại dù chưa đủ điều kiện. Thời điểm kiểm tra phát hiện 27 nhân viên (8 nhân viên nam, 19 nhân viên nữ) đang làm việc và ăn ở, sinh hoạt luôn tại quán.

Về phân công nhiệm vụ, Vũ Tuấn Ngọc làm quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trực tiếp nhận khách, sắp xếp phòng cho khách. Khách sẽ liên hệ trực tiếp với Ngọc để đặt phòng; trường hợp là khách quen có thể trực tiếp đến quán gặp nhân viên để lấy phòng. Khách đến “bay lắc”, sử dụng ma túy, Ngọc sẽ sắp xếp vào các phòng tại tầng 2; khách hát thường sẽ sắp xếp vào các phòng tại tầng 1. Khách có nhu cầu mua ma tuý để sử dụng tại quán, Ngọc và nhân viên trong quán sẽ trực tiếp bán hàng. Theo đó, ma túy ketamine Ngọc bán với giá 3,5 triệu đồng/ chỉ, ma túy kẹo (thuốc lắc) bán với giá 400 nghìn đồng/ viên. Tối 11/3, Ngọc cùng nhân viên quán đã bán ma tuý cho các phòng Vip5, Vip6, Vip7, Vip8, Vip9.

Nguyễn Văn Thắng làm tổng quản lý, chỉ đạo công việc hàng ngày và làm thu ngân của quán, chịu trách nhiệm thu chi mọi hoạt động của quán. Thắng nhập giá tiền phòng khách sử dụng ma tuý và tiền phòng khách hát thường vào máy tính để tính tiền cho khách. Giá tiền phòng hát (Vip1, Vip2, Vip3, Vip4) tại tầng 1 là 300 nghìn đồng/ giờ; giá tiền các phòng khách “bay lắc”, sử dụng ma túy tại tầng 2 là 450 nghìn đồng/ giờ đối với các phòng Vip5, Vip7, Vip8, Vip9 và 550 nghìn đồng / giờ đối với phòng Vip6. Tiền nhân viên nữ phục vụ khách hát thường là 200 nghìn đồng/ giờ, phục vụ khách “bay lắc”, sử dụng ma túy là 250 nghìn đồng/ giờ.

Lê Văn Cường là nhân viên phục vụ tại tầng 2 của quán, chịu trách nhiệm sắp xếp khách vào phòng; mở loa, đèn, hướng dẫn khách kết nối bluetooth với loa để mở nhạc “bay lắc”, sử dụng ma túy; phục vụ theo yêu cầu của khách, dọn dẹp, kiểm đồ, chốt đồ để thanh toán cho khách. Khi khách có nhu cầu mua ma túy để sử dụng, Cường sẽ báo Ngọc để lấy ma túy bán cho khách. Giao dịch mua bán ma túy với khách xong, Cường sẽ yêu cầu khách chuyển khoản tiền cho Vũ Tuấn Ngọc, khách nào chưa thanh toán tiền mua ma túy Cường sẽ báo lại với Thắng để Thắng ghi thêm vào bill thanh toán tiền phòng.

Bùi Thị Linh là nhân viên nữ của quán, được nuôi ăn ở và trả lương theo giờ phục vụ khách. Linh biết rõ việc quán cho khách đến “bay lắc”, sử dụng ma tuý. Ngày 11/3, Linh đã trực tiếp nhận khách đến “bay lắc”, sử dụng ma tuý tại phòng Vip8.

Hoàng Văn Chánh ngoài việc làm quản lý khu massage, còn có nhiệm vụ đón nhận khách tại khu vực cửa sau của quán. Khi khách đến, Chánh sẽ trực tiếp hỏi khách đến hát hay đến chơi (sử dụng ma tuý) để báo bộ đàm lên trên khu vực karaoke để sắp xếp phòng cho khách. Ngày 11/3, khi nhóm khách của Phùng Văn Nguyên đến quán để “bay lắc”, sử dụng ma tuý, Chánh đã trực tiếp đón và sắp xếp phòng Vip6 cho nhóm của Nguyên "bay lắc", sử dụng ma túy…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở xác định, Ngọc phải chịu trách nhiệm hình sự là 45,127 gam MDMA và 92,986 gam Ketamine…

Việc triệt phá tụ điểm phức tạp về sử dụng trái phép chất ma tuý nói trên đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Xuân Mai- Vũ Linh
.
.