Đến nhận súng đạn ship theo xe khách thì bị bắt

Thứ Sáu, 15/12/2023, 18:08

Tối 15/12, Đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều cùng ngày, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Quốc Phi (SN 1996, trú huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Thông tin ban đầu, qua hoạt động nghiệp vụ, khoảng 3h30 ngày 10/12, Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Núi Thành, Công an xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Quốc Phi nhận 1 gói hàng từ 1 nhà xe di chuyển hướng Nam - Bắc trên QL1A đoạn phía trước UBND xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.

Bắt khẩn cấp đối tượng nhận súng và đạn được gửi trên xe khách -0
Nguyễn Quốc Phi tại cơ quan Công an.
Bắt khẩn cấp đối tượng nhận súng và đạn được gửi trên xe khách -0
Khẩu súng và đạn bị thu giữ.

Kiểm tra bên trong gói hàng, cơ quan Công an xác định có chứa 1 khẩu súng (dạng súng rulo) bằng kim loại màu xám dài 13,5cm, tay cầm được ốp 2 bên bằng 2 miếng nhựa màu đen, khám súng bên trong ổ quay có 1 vỏ đạn bằng kim loại màu vàng hình trụ tròn, dài 1,4cm, đường kính 0,5cm; 10 viên đạn bằng kim loại có kích thước như nhau: dài 2,4cm, đường kính đít đạn 0,5cm, đầu đạn bằng kim loại màu xám.

Tổ công tác tiến hành mời Phi về cơ quan Công an để xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, Phi khai nhận súng và đạn trên là do một người ở Bình Thuận gửi xe ôtô khách ra cho Phi. Sau khi có kết quả giám định khẩu súng của Phi có chức năng như vũ khí quân dụng, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Phi phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ để chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Thi
.
.