Đi thu nợ giúp cô, cháu gái chiếm đoạt 600 triệu và 25 lượng vàng

Thứ Sáu, 30/09/2022, 13:33

Là cháu của chủ tiệm vàng đối tác nên nữ nhân viên được bà chủ tin tưởng giao nhiệm vụ đi thu nợ. Sau khi thu tiền, vàng, nữ nhân viên này không đem về giao nộp mà chiếm đoạt luôn 600 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC của chủ.

Ngày 30/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm, xét xử trực tuyến và tuyên phạt Trần Thị Bích Vinh (SN 1969, ngụ Bình Định) 12 năm tù tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, buộc Vinh phải bồi thường 600 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC cho bị hại.

Trộm tiền, vàng của chủ, trốn truy nã, nữ nhân viên lãnh án -0
Đại diện VKS, thư ký tòa, luật sư tại phòng xử trục tuyến điểm cầu trụ sở TAND TP Hồ Chí Minh, số 131, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1.

Theo cáo trạng, năm 2004, Trần Thị Bích Vinh đến làm nhân viên bán vàng tại tiệm vàng B.N, thuộc phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh do bà H.T.X.N. làm chủ.

Khoảng tháng 8/2007, bà N. cho bà T.T.K.S. cũng là chủ một tiệm vàng vay 600 triệu đồng và 91 lượng vàng SJC (loại vàng miếng 1 lượng). Do tin tưởng Vinh là cháu của bà S., nên bà Ngọc giao nhiệm vụ cho Vinh hàng ngày đến tiệm vàng của bà S. nhận tiền lãi mang về giao lại cho ông H.K.B. (là em ruột của bà N., quản lý tiệm vàng B.N).

Trộm tiền, vàng của chủ, trốn truy nã, nữ nhân viên lãnh án -0
Bị cáo Trần Thị Bích Vinh (trái) tại phòng xử trực tuyến điểm cầu trại giam (ảnh chụp qua màn hình). 

Chiều ngày 29/12/2007, bà N. có nhờ Vinh đến gặp bà S. lấy 100 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC. Đến sáng ngày 30/12/2007, bà N. không thấy Vinh đến tiệm vàng làm việc. Bà N. liên hệ với bà S. thì được biết, ngày 29/12/2007, Vinh đã đến gặp bà S. lấy 100 triệu đồng và 25 lượng vàng SJC.  Trước đó Vinh đã đến gặp bà S. lấy tiền nhiều lần tổng cộng 500 triệu đồng. Bà N. làm đơn tố cáo Vinh.

Ngày 29/2/2008, CQĐT Công an quận 5, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tổ bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Bích Vinh, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên Vinh đã bỏ trốn. CQĐT đã có Quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra Vinh. Đến ngày 30/12/2021, Trần Thị Bích Vinh bị Cơ quan CSĐT Công an quận 5, bắt giữ theo lệnh truy nã.

Kết luận định giá 25 lượng vàng SJC tại thời điểm xảy ra vụ án năm 2008 có giá trị 401 triệu đồng, tổng cộng Vinh đã chiếm đoạt của bà N. hơn 1 tỷ đồng.

Tại CQĐT cũng như tại toà Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bùi Thanh
.
.