Giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, 2 đối tượng bị “tóm”

Thứ Tư, 20/12/2023, 17:27

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa điều tra, làm rõ vụ các đối tượng giả danh Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, ngày 16/8/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ nguồn tin tội phạm từ Công an TP Hội An vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị H.M (SN 1948, trú TP  Hội An) bị các đối tượng chưa rõ lai lịch giả danh Công an, Viện kiểm sát đưa ra thông tin bà liên quan đến đường dây tội phạm ma túy và yêu cầu bà M chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Giả danh Công an, Viện kiểm sát để lừa đảo, 2 đối tượng bị “tóm” -0
Lê Quang Khánh (trái) và Đỗ Mạnh Hà tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin tội phạm, nhận thấy vụ việc phức tạp, gây mất ANTT tại địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, tập trung lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án.

Quá trình điều tra xác định, Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà (SN 1998, trú thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) cùng đồng bọn hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị.H.M.

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng đơn vị, chia làm 4 tổ công tác, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Lạng Sơn,  Công an các tỉnh phía Bắc tiến hành xác minh, truy tìm và thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp; khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Lê Quang Khánh.

Ngày 19/12, sau khi xác định Đỗ Mạnh Hà lẩn trốn tại TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ liên quan và Công an TP Hà Nội xác minh, truy tìm. Cùng ngày, thi hành lệnh giữ người khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đỗ Mạnh Hà tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Quá trình khám xét thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản liên quan đến vụ án. Hiện 2 đối tượng đã được di lý, áp giải về Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại bị chiếm đoạt tiền chuyển vào các tài khoản ngân hàng của Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam để giải quyết theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam kêu gọi các đối tượng cùng thực hiện hành vi phạm tội với Lê Quang Khánh và Đỗ Mạnh Hà ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngọc Thi
.
.