Hai đối tượng dùng căn cước giả vận chuyển hơn 20kg ma tuý lãnh án tử hình

Thứ Tư, 12/07/2023, 15:58

Ngày 12/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Dương Trung Thanh (SN 1974, ngụ tại TP Hà Nội) tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Đồng phạm giúp sức Thanh là bị cáo Trần Mạnh Tiến (SN 1992, ngụ tại Nam Định) cũng bị tuyên án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

 Hai đối tượng dùng căn cước giả vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia lãnh án tử hình -0
Bị cáo Dương Trung Thanh (bên trái) và Trần Mạnh Tiến tại tòa.

Cáo trạng nêu, 19h30’ ngày 13/4/2021, tại trước cửa Siêu thị Coop Mart (số 974A Trường Sa, phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh) Tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy- Bộ Công an, phối hợp với các đơn vị chức năng, bắt quả tang Trần Mạnh Tiến khi đang nhận 2 kiện hàng bên trong có chứa ma túy từ nhân viên chuyển phát hàng hóa. Vật chứng thu giữ, có gần 2 kg, loại Ketamine và 18,7 kg, loại MDMA.

Trần Mạnh Tiến khai, hai kiện hàng chứa ma túy do bạn của Dương Trung Thanh gửi từ nước ngoài về thuê Thanh và Tiến nhận để giao cho người khác tại TP Hồ Chí Minh.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Trần Mạnh Tiến (chung cư Screc 974 Trường Sa, phường 12, quận 3, TP Hồ Chí Minh) thu giữ nhiều túi nylon trong suốt bên trong chứa ma túy các loại như MDMA, Ketamine, 2-CB… Tiến khai, đó là “hàng mẫu” Thanh mang về để chuyển cho khách.  

Tại CQĐT, Thanh khai nhận có quen một người tên Hoàng (quê Nghệ An, nickname zalo là “Boy đẹp trai”) hiện đang ở Đức. Tháng 2/2021, khi Thanh vào TP Hồ Chí Minh tìm thuê mặt bằng để kinh doanh thì Hoàng gọi điện và đặt vấn đề nhờ Thanh nhận một kiện hàng là ma túy, tiền công là 50 triệu đồng. Đối tượng này còn khẳng định hàng gửi qua đường bưu điện tuyệt đối an toàn, Thanh chỉ việc đứng ra nhận, sau đó sẽ có người đến lấy.

Hoàng còn “hướng dẫn” Thanh đặt mua CCCD giả để thuê nhà và đăng ký số điện thoại, mục đích có địa chỉ, số điện thoại để Hoàng gửi hàng về. Nhận lời, Thanh lên mạng đặt làm thẻ CCCD giả và dùng CCCD giả trên để thuê căn hộ tại chung cư trên.

Thuê được căn hộ, Thanh đưa bạn gái về ở cùng. Trần Mạnh Tiến là bạn của bạn gái Thanh, mới từ quê vào, chưa có chỗ ở nên Thanh cho ở nhờ. Khoảng đầu tháng 4/2021, Thanh  bàn với Trần Mạnh Tiến về việc nhận bưu kiện là ma túy cho Hoàng. Tiến sẽ chịu trách nhiệm đi nhận kiện hàng mang về. Tiền công do Hoàng trả sẽ chia đôi.

Sau khi thống nhất, Thanh gọi zalo báo cho Hoàng và gửi số điện thoại, địa chỉ nhận, tên người nhận là Đào Văn Lương (tên theo CCCD giả). Hoàng đồng ý và bảo Thanh khi nào “hàng” về sẽ báo cho Thanh biết để nhận. Khi Trần Mạnh Tiến đang nhận hàng thì bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt quả tang.

Cáo trạng xác định, đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam đang sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài, thông qua đường bưu chính quốc tế, vận chuyển về TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Trong vụ án này, Dương Trung Thanh có vai trò là người chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo Trần Mạnh Tiến và trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hơn 20,7 kg ma túy.

Bùi Thanh
.
.