Hành trình hơn 1.400km bắt đối tượng trốn nã 29 năm

Thứ Bảy, 09/09/2023, 12:08

Ngày 9/9, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã ký quyết định phục hồi điều tra tội danh “Trốn khỏi nơi giam giữ” đối với bị can Nguyễn Văn Cường (SN 1974, trú ở thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Đây là đối tượng trốn nã suốt 29 năm vừa bị Công an TP Tuy Hòa bắt giữ sau hành trình hơn 1.400km.

Theo hồ sơ truy nã, cách đây gần tròn 29 năm, vào ngày 10/10/1994, Nguyễn Văn Cường bị Công an huyện Tuy Hòa trước đây truy nã về tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điều 198 BLHS 1985 lúc bấy giờ. 4 ngày sau khi phát lệnh truy nã, đối tượng này đã bị các trinh sát bắt giữ, thế nhưng chỉ sau 10 ngày đưa vào nhà tạm giữ của Công an huyện Tuy Hòa ở thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hòa, Nguyễn Văn Cường đã tìm đường lẩn trốn, nên ngày 24/10/1994 Công an huyện Tuy Hòa tiếp tục ra quyết định truy nã trên toàn quốc về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ” theo điều 245 BLHS 1985.

Sau khi thị trấn Phú Lâm huyện Tuy Hòa chuyển giao về TP Tuy Hòa và thành lập phường Phú Lâm theo Nghị định 03/2005/NĐ-CP ngày 5/1/2005, hồ sơ truy nã Nguyễn Văn Cường được chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa tiếp nhận để triển khai các biện pháp truy bắt.

Ngược xuôi hơn 1.400km bắt đối tượng trốn nã 29 năm -0
Nguyễn Văn Cường bị bắt giữ sau 29 năm trốn truy nã.  Ảnh: Hữu Toàn.

Gần 29 năm qua, nhiều mũi trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa đã ngược xuôi đến nhiều tỉnh, thành phố trong nước, dò tìm nhiều địa chỉ nghi vấn có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Văn Cường, thế nhưng bóng dáng đối tượng này vẫn biệt vô âm tín.

Với quyết tâm truy lùng, không để đối tượng trốn nã ẩn mình dưới những vỏ bọc khác nhau để lẩn trốn ngoài xã hội, trong thời gian gần đây các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét nhiều mối quan hệ, tra cứu nhiều thông tin nghiệp vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội trên cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Qua đó, các trinh sát phát hiện đối tượng Trần Thanh Liêm (SN 1970, trú ở trú thôn An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có nhiều đặc điểm nhân dạng giống như Nguyễn Văn Cường, nên tiến hành xác minh.

Ngược xuôi hơn 1.400km bắt đối tượng trốn nã 29 năm -0
Tại điểm đến cuối cùng ở tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Cường ẩn mhìn dưới vỏ bọc Trần Thanh Liêm và được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ tùy thân.

Sau khi có đủ chứng cứ tài liệu khẳng định Nguyễn Văn Cường đang ẩn mình dưới vỏ bọc Trần Thanh Liêm, những ngày đầu tháng 9/2023, một mũi trinh sát hình sự do Thượng tá Lê Minh Hải, Phó trưởng Công an TP Tuy Hòa trực tiếp chỉ huy khẩn trương lên đường vào Đồng Tháp. Tuy nhiên, nghi can trốn nã đã ngược lên TP Hồ Chí Minh mưu sinh, nên mũi trinh sát khẩn trương truy vết, đến ngày 8/9 đã vây bắt Nguyễn Văn Cường khi đối tượng này đang đi trên một hương lộ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Khi nghe các trinh sát gọi đúng họ tên mình và nhìn thấy quyết định truy nã của Công an huyện Tuy Hòa cách đây gần 29 năm, Trần Thanh Liêm biết không thể chối cãi nên phải khai nhận mình chính là Nguyễn Văn Cường.

Trong gần 29 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Cường không liên lạc gia đình và người thân, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú qua các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, đồng thời mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, liên tục thay tên đổi họ tên, năm sinh để né tránh tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. Bằng thủ đoạn khai báo giả mạo là Trần Thanh Liêm, quê quán ở xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Văn Cường đã đăng ký nhân khẩu thường trú, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ tùy thân tại nơi thường trú ở thôn An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nhầm tưởng sau gần 29 năm lẩn trốn sẽ được an yên với vỏ bọc họ tên, năm sinh, quê quán, nơi thường trú ở nơi khác, nhưng Nguyễn Văn Cường không ngờ đã sa lưới pháp luật.

Trước đó vào giữa tháng 8/2023, các trinh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa cũng đã bắt giữ Đặng Văn Minh (SN 1969, trú ở thôn Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) – đối tượng hơn 30 lẩn trốn quyết định truy nã của Công an huyện Tuy Hòa (Phú Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”. Đặng Văn Minh bị bắt giữ khi đang ẩn mình tại nhà người vợ hờ ở  phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Hữu Toàn
.
.