Hình phạt thích đáng cho những kẻ phá rừng mà Báo CAND đã phản ánh

Thứ Tư, 24/05/2023, 15:57

Nhóm đối tượng vào rừng cưa hạ trái phép 84 cây gỗ với tổng khối lượng gỗ thiệt hại là hơn 147m3.

Ngày 24/5, TAND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" đối với nhóm người cưa hạ trái phép 84 cây gỗ ở rừng tự nhiên trên địa bàn.

ảnh 1.jpg -0
Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 8/2022, Võ Văn Đức (SN 1982, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thuê Lê Tiến Thụ (SN 1975, HKTT tỉnh Thanh Hóa); Đỗ Văn Long (SN 1985) và Lê Văn Thọ (SN 1983), cùng trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, vào rừng để cưa gỗ trái phép.

Đến ngày 25/8/2022, Lê Tiến Thụ, Đỗ Văn Long, Lê Văn Thọ đã vào rừng và cùng nhau cưa hạ trái phép 84 cây gỗ (thuộc từ nhóm III-VIII) với tổng khối lượng 147,065 m3. Vị trí các cây gỗ bị cưa hạ trái phép nằm tại khoảnh 6, tiểu khu 692 thuộc Lâm trường Mô Rai, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sa Thầy quản lý, địa giới hành chính xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

ảnh 2.jpg -1
Hiện trường vụ phá rừng tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy.

Ngày 1/9/2022, trong qua quá tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện hiện trường vụ việc và tiến hành kiểm tra, đo đếm số lượng gỗ thiệt hại. Ngay sau đó, Công an huyện Sa Thầy cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan gồm Lê Tiến Thụ, Đỗ Văn Long, Lê Văn Thọ; riêng đối tượng Võ Văn Đức đã bỏ trốn, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Tại phiên xét xử, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Lê Văn Thọ, Lê Tiến Thụ và Đỗ Văn Long đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" quy định tại điểm b khoản 3 Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ, tài liệu có trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Thọ 7 năm tù giam, Lê Tiến Thụ 8 năm tù giam và Đỗ Văn Long 6 năm 6 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Chí Hào
.
.