Hơn 10 tháng trốn nã theo diện nguy hiểm, vẫn tiếp tục sản xuất giấy tờ giả

Thứ Ba, 23/01/2024, 09:38

Ngày 23/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra quyết định phục hồi điều tra bị can Cao Quốc Thông, tên gọi khác là Nguyễn Văn Đấu (SN 1986, trú ở ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” theo quy định tại khoản 3, điều 341 BLHS. Đây là đối tượng vừa bị bắt sau hơn 10 tháng lẩn trốn quyết định truy nã theo diện nguy hiểm.

Trước đó vào cuối tháng 7/2022, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện hoạt động mua bán giấy tờ giả mạo có liên quan đến người sử dụng ở Phú Yên. Nhóm làm giấy tờ giả này sử dụng mạng xã hội qua tài khoản Facebook, Zalo “Thiên Kim” để rao chào cung cấp nhiều loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ giả mạo, đồng thời tuyển dụng cộng tác viên làm “chân rết” trên toàn quốc. Từ những chứng cứ tài liệu thu thập được, một tổ công tác phối hợp giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã vào huyện Bến Lức, tỉnh Long An xác minh, truy vết nghi can.

Hơn 10 tháng trốn nã vẫn tiếp tục sản xuất giấy tờ giả -0
Cao Quốc Thông sau khi bị bắt theo quyết định truy nã diện nguy hiểm.

Với sự phối hợp hỗ trợ tích cực của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an tỉnh Long An, ngày 16/7/2022, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên đã vây bắt quả tang Phạm Minh Hiền (SN 2001, trú ở ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đang đi xe máy đến đường lộ liên xã Thanh Phú – Mỹ Yên, ấp 1B, xã Thạnh Phú, huyện Bến Lức (Long An) gặp Nguyễn Văn Phong (SN 1976, trú ở ấp 3, xã Long Can, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để giao 4 tài liệu giả mạo gồm trích lục giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, quyết định công nhận thuận tình ly hôn.

Hơn 10 tháng trốn nã vẫn tiếp tục sản xuất giấy tờ giả -0
Hơn 10 tháng trốn nã vẫn tiếp tục sản xuất giấy tờ giả -1
Công cụ, phương tiện mà Cao Quốc Thông sử dụng để làm giấy tờ giả trong thời gian trốn nã.

Qua đấu tranh khai thác, Hiền khai nhận là người sản xuất giấy tờ giả bằng công cụ, phương tiện công nghệ cao theo đơn đặt hàng của đối tác rồi giao cho Phong làm shipper với mức tiền công mỗi lần giao hàng 170.000 - 200.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiền và Phong, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Yên đã thu giữ hơn 110 con dấu của nhiều cơ quan, tổ chức cùng hàng chục công cụ, phương tiện, thiết bị sản xuất giấy tờ giả như máy in, máy tính, máy ép plastic, máy cán màng nhựa, phôi văn bằng, chứng chỉ, điện thoại cùng nhiều tài liệu giả chưa kịp chuyển giao cho khách hàng…

Hơn 10 tháng trốn nã vẫn tiếp tục sản xuất giấy tờ giả -1
Một số giấy tờ giả do Cao Quốc Thông sản xuất khi đang trốn nã. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngày 20/7/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Phạm Minh Hiền, Nguyễn Văn Phong về tội danh nêu trên.

Từ kết quả đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định Cao Quốc Thông là đối tượng cầm đầu trong đường dây làm giấy tờ giả nhưng đã lẩn trốn, nên đầu tháng 3/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã theo diện nguy hiểm đối với Cao Quốc Thông.

Sau 10 tháng truy lùng qua nhiều địa phương, đến nay, tổ công tác của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Thông khi đối tượng này đang lẩn trốn tại ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Điều đáng nói là khi khám xét nơi ở của Thông, lực lượng Công an thu giữ thêm hàng trăm tài liệu giả cùng nhiều công cụ, phương tiện sản xuất giấy tờ giả.

Hữu Toàn
.
.