Kẻ giết người, trốn truy nã 25 năm lãnh án

Thứ Tư, 26/07/2023, 17:54

Sau 28 năm ngày gây ra án mạng, 25 năm trốn truy nã, đối tượng cuối cùng trong nhóm người tham gia hỗn chiến khiến một nạn nhân tử vong đã sa lưới pháp luật, ra tòa, lãnh án.

Ngày 26/7, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Văn Bá (SN 1959, ngụ tại quận Bình Thạnh) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21h, ngày 17/3/1995, tại một quán bia trên đường Vạn Kiếp (phường 3, quận Bình Thạnh) đã xảy ra cuộc cãi vã dẫn đến xô xát giữa anh Vũ Ngọc Thuận và Nguyễn Quốc Dương. Bị anh Thuận đánh nên Dương bỏ chạy đến nhà một người tên Thành (không rõ lai lịch) trên đường Vạn Kiếp. Tại đây, Dương gặp Lê Văn Bá và Nguyễn Thanh Phong đang ngồi uống rượu. Dương đã kể lại sự việc cho  Bá và Phong nghe.

Kẻ giết người, trốn truy nã 25 năm lãnh án -0
Bị cáo Lê Văn Bá tại tòa.

Bênh bạn, Phong, Bá mỗi người cầm theo một con dao, cùng Dương đi tìm anh Thuận để “tính sổ”. Trên đường đi cả 3 gặp Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Ái Quốc nên rủ đi cùng. Phát hiện anh Thuận tại quán nhậu số 81, đường Vạn Kiếp, cả nhóm xô cửa xông vào đâm anh Thuận. Nạn nhân bỏ chạy thì bị Bá đuổi theo, đâm nhiều nhát. Gây án xong cả nhóm rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau đó cả nhóm trốn đi khắp nơi.

Ngày 30/3/1995, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và “Che giấu tội phạm” đối với các bị can và ra quyết định truy nã đối với Lê Văn Bá, Nguyễn Quốc Dương và Nguyễn Ái Quốc.

Năm 1998, Dương và Quốc đầu thú.

Ngày 28/3/1998, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt: Nguyễn Thanh Phong, tù chung thân về tội “Giết người”;  Nguyễn Quốc Dương 4 năm tù, Nguyễn Quốc Hùng 10 tháng tù và Nguyễn Ái Quốc 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 8/7/2020, Công an quận Bình Thạnh bắt giữ Lê Văn Bá theo Quyết định truy nã.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Lê Văn Bá không thừa nhận đã dùng dao đâm anh Thuận, mục đích của cả nhóm đi gặp nạn nhân để… giải hòa. Khi đi Bá không đem theo hung khí và không tham gia đánh anh Thuận. Tuy nhiên, lời khai của Lê Văn Bá không phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, nên không có cơ sở chấp nhận.

Tại phiên tòa hôm nay, với những chứng cứ không thể chối cãi, Lê Văn Bá đã thừa nhận hành vi.

Bùi Thanh
.
.