Lên mạng mua hoá chất về “nhào trộn” thành mỹ phẩm đem bán

Thứ Bảy, 31/12/2022, 15:18

Làm việc cơ quan chức năng, bà Duyên cho biết, thông qua mạng xã hội Facebook đã mua hoá chất trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường rồi về đóng gói, gián nhãn mác mỹ phẩm đem bán.

Ngày 31/12, thông tin từ Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành bắt quả tang một vụ sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn.

Ngày 28/12, Đội CSĐT về kinh tế, chức vụ Công an huyện Ea Kar phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 3, Cục quản lý thị trường Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mỹ phẩm của bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên tại thôn 7, xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Mua hoá chất trôi nổi trên thị trường rồi về “nhào trộn” thành mỹ phẩm đem bán -0
Lực lượng Công an kiểm tra cơ sở sản xuất của bà Duyên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại cơ sở này đang tàng trữ số lượng lớn mỹ phẩm như kem dưỡng da, dầu gội thảo dược, kem chống nắng, kem trị nám, kem trị mụn… cùng nhiều chai, thùng, can nhựa đựng các loại chất lỏng, bột, dung dịch và nhiều tem nhãn, bao bì, máy móc dùng để sản xuất mỹ phẩm… Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở đã không xuất trình được giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hoá trên.

Mua hoá chất trôi nổi trên thị trường rồi về “nhào trộn” thành mỹ phẩm đem bán -0
Hoá chất không rõ nguồn gốc được phát hiện trong xưởng của bà Duyên.
Mua hoá chất trôi nổi trên thị trường rồi về “nhào trộn” thành mỹ phẩm đem bán -0

Làm việc với Công an, bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên cho biết, cơ sở sản xuất mỹ phẩm này hoạt động từ tháng 3/2022. Để có nguồn nguyên liệu sản xuất, bà Duyên đã lên mạng xã hội Facebook tìm mua những loại nguyên liệu, hoá chất giá rẻ, trôi nổi không rõ nguồn gốc sau đó nhập về dùng máy móc pha chế, sang chiết, đóng gói dán nhãn mác “mỹ phẩm Mỹ Duyên Organic” với những loại sản phẩm mang tên như: kem chống nắng “MAKEUP SUNCREAM”, kem “WHITE SKIN CREAM”, kem “PHỤC HỒI VIP” , “DETOX THANH LỌC”, bộ sản phẩm “SKIN PELL”, kem CREAM MELASMA”, kem “BEE VENOM ESSENCE”, “DẦU GỘI THẢO DƯỢC”….

Mua hoá chất trôi nổi trên thị trường rồi về “nhào trộn” thành mỹ phẩm đem bán -0
Máy móc dùng để đóng gói, sản xuất kem giả tại xưởng bà Duyên.

Cũng theo bà Duyên, sau khi đóng gói sản phẩm, bà đã lên mạng Facebook rao bán lại. Khách hàng chủ yếu là phụ nữ kinh doanh mỹ phẩm Online, các cơ sở làm đẹp, tiệm spa và khách hàng lẻ ở nhiều tỉnh, thành khác nhau…

Văn Thành
.
.