Lĩnh án vì tổ chức cho người cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam

Thứ Ba, 23/11/2021, 08:12

Ngày 22/11, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Thuỳ Dung (SN 1974, trú tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hoà, Hà Nội, lao động tự do) và bị cáo Tạ Văn Thuấn (SN 1973, trú tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hoà, cựu Công an viên xã Trầm Lộng) bị truy tố về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Li Shao Long (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc, lao động tự do) và bị cáo Liu Jian Min (SN 1979, quốc tịch Trung Quốc, lao động tự do) bị truy tố về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sau khi bị Công an Trung Quốc truy nã về tội cố ý gây thương tích, năm 2009, Li Shao Long thông qua một đối tượng môi giới người Trung Quốc (chưa xác định được lai lịch) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng thuyền qua sông Ka Long (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Tại Việt Nam, Li Shao Long thường xuyên thay đổi địa chỉ cư trú để tránh bị phát hiện. Năm 2012, một số người đã giúp Li Shao Long mở cửa hàng mua bán quần áo tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Li Shao Long tuyển chị Đặng Thị Hường (SN 1991, trú tại xã Trầm Lộng, huyện Ứng Hoà) làm nhân viên bán hàng.

Quá trình làm việc chung, cả hai nảy sinh tình cảm rồi chung sống như vợ chồng và có với nhau hai con. Sau khi biết chuyện Li Shao Long đang trốn truy nã, chị Hường đã chấm dứt quan hệ tình cảm. Đối với Liu Jian Min, sau khi bị Công an Trung Quốc truy nã về tội lừa đảo hợp đồng, năm 2018, chị ta trốn sang Việt Nam bằng đường tiểu ngạch và sống tại Hà Nội.

Trong thời gian sinh sống bất hợp pháp tại Việt Nam, qua quan hệ xã hội, Li Shao Long và Liu Jian Min biết Dung và Thuấn nên đặt vấn đề nhờ làm giúp giấy tờ tuỳ thân để đủ điều kiện cư trú tại Việt Nam. Dung và Thuấn biết rõ Li Shao Long và Liu Jian Min có quốc tịch Trung Quốc, nhưng vì động cơ vụ lợi nên năm 2015 và 2019, Dung và Thuấn đã tổ chức cho hai đối tượng người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép bằng cách làm giả chứng minh nhân dân mang tên Đặng Tiến Hiệp và dán ảnh Li Shao Long; làm giả căn cước công dân mang tên Đặng Thị Hương và dán ảnh Liu Jian Min để hai đối tượng người Trung Quốc sử dụng và cư trú tại Việt Nam.

Sau khi có chứng minh nhân dân giả, Li Shao Long đã sử dụng để xin cấp hộ chiếu Việt Nam và anh ta đã hai lần xuất cảnh đi Thái Lan, mở tài khoản ở một số ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xin làm việc ở TP Hồ Chí Minh. Về phía Liu Jian Min, sau khi có căn cước công dân giả, chị ta đã sử dụng để mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam và đăng ký tạm trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình Li Shao Long và Liu Jian Min đang cư trú bất hợp pháp tại Việt Nam thì bị cơ quan Công an phát hiện.

Tại phiên toà, cả bốn bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dung 5 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và 3 năm tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Dung phải chấp hành hình phạt chung là 8 năm tù.

Bị cáo Thuấn bị tuyên phạt 2 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và 5 năm tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Tổng hợp hình phạt cả hai tội danh, bị cáo Thuấn phải chấp hành hình phạt chung là 7 năm tù.

Bị cáo Li Shao Long bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Liu Jian Min bị tuyên phạt 3 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Hai bị cáo người Trung Quốc còn bị buộc trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Nguyễn Hưng
.
.