Mật phục, bắt giữ cát tặc đang "ăn hàng" trên sông Hồng

Thứ Tư, 15/11/2023, 19:48

Tối 15/11, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) tiến hành mật phục, bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng.

Cụ thể, tối 14/11, tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường (Công an huyện Đan Phượng) tổ chức mật phục tại bờ trái sông Hồng thuộc địa phận xã Trung Châu (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Tổ công tác sau đó phát hiện phương tiện thủy số hiệu PT-2205 đang tiến hành hút cát từ lòng sông Hồng nên nhanh chóng triển khai bắt giữ. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, trên tàu PT-2205 đang gắn các thiết bị khai thác cát và bơm vào khoang hàng của phương tiện thủy số hiệu VP-2588.

Qua kiểm tra, Cảnh sát xác định danh tính 3 người trên tàu PT-2205 gồm có Nguyễn Văn Hùng (SN 1992) là người điều khiển phương tiện, Nguyễn Tiến Phương (SN 1993) và Nguyễn Văn Quân (SN 1980) là thuyền viên.

Cả 3 đối tượng trên đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.

Trong khi đó, 2 người trên tàu VP-2588 được xác định là Lê Bá Duy (SN 2001) là người điều khiển phương tiện và Đặng Văn Phong (SN 1968) là thuyền viên.

Tại thời điểm kiểm tra, khối lượng cát trong khoang chứa hàng phương tiện VP-2588 là 250 m3. Cả Lê Bá Duy và Đăng Văn Phong đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp.

Hiện lực lượng chức năng đã đưa 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên về tạm giữ tại cảng Sơn Tây để tiếp tục xác minh xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

B.Châu - Q.Trường
.
.