Mất tiền tỷ vì dính bẫy “bình chọn, tri ân” trên mạng

Thứ Sáu, 30/06/2023, 07:40

Được đối tượng lạ gọi điện thoại hướng dẫn các bước bình chọn “sao” cho các khu resort, các điểm du lịch, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, anh N.T (ngụ TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đã bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng. Cùng cảnh tương tự, chị H.T. (ngụ TP Tây Ninh) cũng bị lừa đánh giá sản phẩm hàng hóa và bị chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng.

Theo anh N.T. kể: Vào ngày 21/6, anh nhận một cuộc gọi lạ. Đối tượng giới thiệu bên Công ty Google Việt Nam, chuyên bình chọn các điểm trên google map. Hiện, công ty cần tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà, sử dụng smartphone có ứng dụng google map và phải thêm phần mềm lotus chat giữa công ty và cộng tác viên làm việc. Tiếp đó, người điều phối viên của công ty liên lạc hướng dẫn T. tham gia thực hiện nhiệm vụ bình chọn.

Mất tiền tỷ vì dính bẫy “bình chọn, tri ân” trên mạng -0
Ảnh minh hoạ.

Ban đầu, công ty phân T. ở nhóm sơ cấp phải thực hiện 4 nhiệm vụ bình chọn 4 điểm du lịch, khu resort rồi chụp màn hình gửi lên nhóm lotus chat. Kết thúc, T. sẽ được công ty chuyển tiền hoa hồng vào tài khoản. Lúc này, T. tham gia trong tâm trạng dè chừng xem xét đây có phải là lừa đảo hay không. Tuy nhiên, sau đó thì T. bị chúng dụ dỗ nên đã mất cảnh giác với chiêu trò lừa đảo mới.

Anh T. ngậm ngùi: “ Mình cũng biết một số trường hợp lừa đảo trước đây được phản ánh qua báo, đài và mạng xã hội, nhưng mình dính bẫy lúc nào không biết. Thoạt đầu, mình thử xem và cứ nghĩ không gặp phải kẻ lừa đảo. Tôi sử dụng các ứng dụng trong điện thoại google map đăng ký. Lúc tôi click vào thấy kiếm tiền dễ dàng quá nên sa vào…”. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh, cho biết: Khi đã mất cảnh giác, anh T. được đối tượng đưa vào nhóm telegam để đến vòng tiếp theo. Tiếp đó, đối tượng lý giải cho anh T. biết, đây là giai đoạn 2 cao cấp hơn. Ở cấp này, anh T. vẫn công việc cũ nhưng đối tượng bắt buộc T. phải nộp tiền cho mỗi lần bình chọn. Theo đó, giá tiền bình chọn sẽ tăng dần từ vài trăm ngàn đến cả trăm triệu đồng. Đồng thời, đối tượng hứa hẹn trả lương 300.000 đồng/ngày cho anh T. và sẽ hoàn trả tiền khi nạn nhân đã tham gia xong các chương trình.

Đến khi anh T. đã thực hiện xong nhiệm vụ ở cấp độ 4 (cấp độ cuối cùng) với số tiền chuyển khoản cho đối tượng hơn 500 triệu đồng, anh háo hức chờ nhận lại tiền của mình cùng tiền hoa hồng của công ty chi trả. Thế nhưng, đối tượng lại dụ dỗ anh T. rằng, nếu muốn nhận lại số tiền trên thì nạn nhân phải nâng cấp lên thẻ vip. Nghĩa là, anh T. phải chuyển khoản thêm hàng trăm triệu đồng cho chúng.

Sau khi anh T. giao dịch xong, đối tượng ngụy biện nhiều lý do như, phải đóng tiền thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng... Khi anh T. không còn tiền trong tài khoản, mới nhận ra rằng mình bị lừa mất hơn 2,8 tỷ đồng. Anh T. ngậm ngùi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tố cáo hành vi, thủ đoạn của đối tượng lừa đảo.

Còn chị H.T. (ngụ TP Tây Ninh) bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 630 triệu đồng. Chỉ khi chị T. điện thoại đến Công ty GuMac hỏi thông tin thì mới biết mình bị lừa. Chị T, chia sẻ: “Tôi đang bán hàng thì nhận được cuộc điện thoại nói rằng ở cửa hàng GuMac có tri ân 500 khách hàng, được miễn phí 2 bộ đồ cộng với lì xì 30.000 đồng. Sau đó, chúng xin số zalo của tôi để họ kết bạn. Tiếp đó, chúng tạo nhóm telergam liên hệ với nhân viên giả của đại lý ở GuMac.

Đối tượng này hướng dẫn tôi chọn mẫu đồ cũng như cho thông tin tài khoản để họ chuyển tiền cho mình. Chúng cho tôi vào nhóm chat telergam này gồm có khoảng 23 thành viên, trong đó để thực hiện những việc như đánh giá sản phẩm của GuMac và phải đóng tiền vào liên tục để được nhận thưởng. Tôi đóng đến hơn 630 triệu đồng mới biết mình bị lừa”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng luôn tinh vi và thay đổi liên tục. Người dùng chỉ cần bất cẩn, sơ ý một chút là sẽ bị sập bẫy của đối tượng.

Qua sự việc trên, Công an khuyến cáo, người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia kiếm tiền trên các ứng dụng nền tảng mạng xã hội. Người dân phải tìm hiểu kỹ các hình thức kiếm tiền, kiểm chứng rõ các thông tin trên mạng bằng cách liên hệ trực tiếp đến số hotline của doanh nghiệp hoặc các ứng dụng mạng xã hội. Khi làm cộng tác viên cho bất kỳ đơn vị nào thì phải gặp trực tiếp người có thẩm quyền để ký hợp đồng làm cộng tác viên; kiểm tra rõ về các thông tin công việc, mức và hình thức trả lương, mức hoa hồng…

Đặc biệt, người dân phải cảnh giác với các công việc cần phải bỏ tiền để đầu tư, chuyển khoản tiền trước; kiểm tra, xác minh các tài khoản mạng xã hội, những số điện thoại lạ mời gọi tham gia đầu tư; không cung cấp hình ảnh, thông tin cá nhân như căn cước công dân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không truy cập, đăng nhập vào các đường link, ứng dụng lạ khi chưa rõ thông tin.

Nếu thấy dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay đến cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, tư vấn, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đức Mừng
.
.