Mua bán quả và cây thuốc phiên tươi, 3 đối tượng bị khởi tố

Thứ Ba, 21/03/2023, 18:15

Nắm được thông tin một số người “thích” mua cây và quả thuốc phiện tươi để ngâm rượu, Lục Thị Thuý đã tìm nguồn mua mặt hàng “đặc biệt” này để bán lại cho người khác kiếm lời. 

Ngày 21/3, Công an huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lục Thị Thúy (SN 1978, trú tại khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn); Dương Văn Ngọc (SN 1980, trú tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Hải (SN 1988, trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (cây, quả thuốc phiện tươi).

Trước đó, trưa 17/3, đối tượng Lục Thị Thúy mang theo 53 quả cây thuốc phiện tươi đi tiêu thụ tại khu vực đường Xương Giang, Tân Hòa, thị trấn Hữu Lũng thì bị các trinh sát Công an huyện Hữu Lũng phát hiện, bắt quả tang.

Qua đấu tranh, Thuý khai nhận, mua số quả thuốc phiện tươi trên của một đối tượng tên Ngọc. Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hữu Lũng đã làm rõ nhân thân đối tượng bán quả thuốc phiện trên cho Thuý chính là Dương Văn Ngọc (SN 1980, trú tại xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

Mua bán quả và cây thuốc phiên tươi, 3 đối tượng bị khởi tố tội mua bán trái phép chất ma tuý. -0
Đối tượng Lục Thị Thuý cùng số quả cây thuốc phiện tươi bị Cơ quan Công an bắt giữ quả tang.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thúy khai nhận, nắm được thông tin một số người có nhu cầu tìm mua cây và quả cây thuốc phiện tươi để ngâm rượu nên Thuý đã mua từ Ngọc 1 kg cây thuốc phiện tươi và 1 kg quả cây thuốc phiện với tổng số tiền là 1 triệu đồng với mục đích bán lại cho người khác kiếm lời.

Sau đó, Thuý đã bán 1 kg cây thuốc phiện tươi cho đối tượng Nguyễn Thị Hải với giá 1 triệu đồng, lãi được 500 ngàn đồng. Còn 1 kg quả thuốc phiện tươi Thúy đang tiếp tục chở đi bán thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.  Nguyễn Thị Hải cũng khai nhận, sau khi mua 1 kg cây thuốc phiện tươi từ Thúy đã mang bán cho một người đàn ông trú tại huyện Cao Lộc với giá 1,2 triệu đồng.

Theo chỉ huy Công an huyện Hữu Lũng, quả và cây thuốc phiện chứa chất ma tuý bị pháp luật Việt Nam nghiêm cấm trồng, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép. Tất cả những đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển loại cây này đều vi phạm pháp luật và bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Anh Minh
.
.