Mượn căn cước công dân không trả, bị đánh đập ép viết giấy nợ 25 triệu đồng

Thứ Tư, 11/10/2023, 10:08

Trần Nam (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng đồng bọn cầm dao de dọa, bắt giữ người trái pháp luật và buộc nạn nhân phải viết giấy nhận nợ với số tiền 25 triệu đồng.

Ngày 11/10, Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Nam (SN 1993), Trần Duy Phương (SN 1988), Ngô Hoàng Nhựt Minh (SN 1982, cùng ngụ thị xã Cai Lậy), Trần Minh Phúc (SN 1995) và Nguyễn Hoàng Luân (SN 1998, cùng ngụ huyện Cai Lậy) điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo kết quả điều tra, Nam có tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Bắt người trái phát luật và buộc viết giấy nợ 25 triệu đồng -0
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. 

Đầu tháng 9/2023, anh Huỳnh Hữu Chiến Hiền (ngụ thị xã Cai Lậy) có mượn Căn cước công dân (CCCD) của Nam nhưng không trả.

Ngày 7/9, Nam đến gặp anh Hiền đòi CCCD nhưng không được. Nam dùng dao khống chế, buộc anh Hiền viết giấy thừa nhận có mượn CCCD của Nam và yêu cầu trong ngày không trả sẽ bồi thường bằng tiền. Nam ra giá 20 triệu đồng. Sau đó, anh Hiền tránh gặp mặt Nam.

Ngày 20/9, Nam phát hiện anh Hiền tại xã Thanh Hòa (thị xã Cai Lậy) nên gọi cho Phương, Luân, Phúc và Minh đến đánh. Cả nhóm dùng dao khống chế và đưa anh Hiền đến nhà người quen ở xã Long Khánh tiếp tục đánh đập, buộc viết giấy nợ 25 triệu đồng.

Hồ Sương - Trọng Tín

Hồ Sương - Trọng Tín,
.
.