Ngăn chặn các hành vi lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi

Thứ Năm, 24/03/2022, 08:31

Thời gian qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tăng cao, đặc biệt một số ngày gần đây, địa phương đã ghi nhận gần 2.000 ca F0 mỗi ngày, vì vậy, nhu cầu về các mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế và tân dược phục vụ phòng, chống và điều trị COVID-19 tăng cao.

Nhiều cửa hàng và các shop bán hàng online quảng cáo, bày bán các sản phẩm là thực phẩm chức năng, thuốc hỗ trợ và điều trị COVID-19 "xách tay" nhập lậu từ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, đặc biệt là các thiết bị y tế phòng dịch, bộ tets nhanh COVID-19 không đảm bảo điều kiện, chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành… làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng, tiềm ẩn nguy cơ không an toàn cho sức khỏe người dân, giảm hiệu quả phòng, chống dịch.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh  Bắc Kạn đã và đang tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không được phép lưu hành, hàng giả và các hành vi gian lận thương mại, nhất là hành vi đầu cơ trục lợi, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính trong tình huống dịch bệnh và thị trường khan hiếm.

2.jpg -0
Lực lượng chức năng kiểm đếm số kit test nhanh COVID-19 không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện văn bản của UBND tỉnh Bắc Kạn, ngày 24/2/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành văn bản gửi các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng ường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng kit test COVID-19, trong đó yêu cầu các Đội Quản lý thị trường trực thuộc chủ động thu thập thông tin, tăng cường công tác quản lý địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn bán mặt hàng kit test COVID-19, thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng.

Mới đây, ngày 20/3/2022, tại km16+200 ĐT253 thuộc thôn Bản Mới, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể. Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT - trật tự, Công an huyện Ba Bể phát hiện xe ôtô BKS 30A-506.97 lưu thông theo hướng Nguyên Bình - Nà Phặc. Kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện 7 thùng carton có 5.250 bộ kit test nhanh COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là Nguyễn Hữu Duyên, SN 1977, trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc và cho biết, số kit test nhanh COVID-19 được chở từ Cao Bằng về tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 5 huyện Ba Bể.

Trước đó, thông qua nắm tình hình địa bàn và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng hoá, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn, thu giữ 5.400 bộ kít test nhanh COVID-19 và 1.000 viên thuốc (Molravir 400). Đặc biệt, toàn bộ số kit test này, không có trong danh mục kit test nhanh kháng nguyên SARS CoV2 do Bộ Y tế cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe đều không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được bàn giao cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng, nhất là lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, trục lợi. Lực lượng Công an các cấp, nhất là Công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân kinh doanh không hợp pháp các mặt hàng thuốc, vật tư y tế, kit test nhanh COVID-19. Kịp thời tiếp nhận, xác minh phản ánh của nhân dân về tình trạng tăng giá không phù hợp với giá trên thị trường, găm hàng của các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế liên quan đến dịch COVID-19 và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Ngọc Aánh
.
.